Tuyên án băng nhóm lừa đảo chiếm hơn 61 tỷ đồng từ thẻ tín dụng

Đối tượng Văn Tiến Tú cùng 31 đồng phạm bị truy tố về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng," thu lợi hơn 61 tỷ đồng, "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc."

Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng," "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" do bị cáo Văn Tiến Tú (30 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) và 31 đồng phạm gây ra.

Tú là kẻ cầm đầu băng nhóm hacker-lừa đảo có tên gọi “Mattfeuter” mà Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Cơ quan An ninh nội địa Anh triệt phá năm 2013.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo bị truy tố về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet" gồm: Văn Tiến Tú, Lê Văn Kiều (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thị Diệu Hiền (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Văn Quí (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trương Hải Duy (29 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Khánh (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Mạc Thị Trương Tiên (29 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, Tú và Khánh cùng 6 bị cáo khác bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”; 19 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc.”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Văn Tiến Tú, kẻ cầm đầu băng hacker-lừa đảo “Mattfeuter” 4 năm tù về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng,” 3 năm 6 tháng về tội “tổ chức đánh bạc,” tổng hình phạt là 7 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án thấp nhất là 1 năm 9 tháng 27 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cho tới 3 năm tù giam.

Ngoài mức án hình sự, bản án còn tuyên phạt các bị cáo trong băng “Mattfeuter” phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính, trong đó Tú bị tuyên nộp lại số tiền 56 tỷ đồng.

Trong thời gian từ ngày 12/7/2010 đến ngày 31/5/2013, Văn Tiến Tú thành lập và điều hành nhóm “Mattfeuter” gồm Kiều, Hiền, Quí, Duy, Khánh, Tiên để mua, bán thông tin thẻ tín dụng bị trộm gồm các loại Visa card, Master card, Amex card… của các nước Anh, Pháp, Mỹ và một số nước khác trên thế giới nhằm thu lợi bất chính. Văn Tiến Tú và các đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 61 tỷ đồng từ hoạt động này.

Ngoài ra, Văn Tiến Tú cùng các đồng phạm còn tổ chức điều hành các website “ibet8...” và “sbo...” để cho các đối tượng đánh lô, đề thu lợi bất chính thêm 800 triệu đồng.

Trong số nhiều bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” trong vụ án, có nhiều cán bộ Nhà nước, giảng viên đại học, kỹ sư... và cả một cán bộ công an cũng tham gia đánh bạc với số tiền cả trăm triệu đồng.

Để phá đường dây này, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với nhà chức trách Anh và Mỹ lập chuyên án điều tra suốt 2 năm.

Đến tháng 6/2013, Cơ quan điều tra đã bắt Tú tại căn biệt thự trong khu Nam Quang 2, Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục