Có vẻ như dự đoán được sự kịch tính và gay cấn của trận đấu sắp tới trướcđội tuyển Đức, huấn luyện viên Capello của đội tuyển Anh đã chọn ra nămcầu thủ sẽ đá luân lưu 11m, trong trường hợp cả hai đội phải dùng tới loạt "đấusúng" này để phân thắng bại.
Theo các báo Anh, khác với những thế hệ huấn luyện viên trước đây của “Tamsư,” ông thầy người Italy đã có vẻ lo xa hơn khi sớm hướng dẫn học trò của mìnhthực hiện những cú sút 11m vào cuối mỗi buổi tập. Danh sách mà Capello đưa ragồm “bộ tứ” Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney, James Milner và ứngviên thứ năm có thể là Gareth Barry.
5 cầu thủ nói trên là những người thường thực hiện những cú sút 11m chocác câu lạc bộ họ đang đầu quân và cũng đã có khoảng thời gian tập luyện cùngthủ môn kì cựu David James kể từ khi vòng chung kết World Cup 2010 khởi tranh.
Trong lịch sử 4 lần chạm trán trước đây trong khuôn khổ World Cup giữa Anhvà Đức, cả hai đội đều giữ được tỉ số cân bằng cho đến tận phút thứ 90, vì thếkhả năng mọi chuyện sẽ lặp lại ở trận đấu vào Chủ Nhật tới là rất cao.
Tuy nhiên, lịch sử đang không nghiêng về đội Anh khi vào những năm 1990,1996, 1998, 2004 họ đều phải rời giải đấu một cách tức tưởi sau những loạt đáluân lưu. Tại kì World Cup trước tổ chức tại Đức, Anh cũng thất thủ trước Bồ ĐàoNha khi cả Gerrard, Lampard và Jamie Carragher đều thực hiện không thành công cúsút 11m của mình.
“Huấn luyện viên đã chọn ra người đá penalty để chắc chắn rằng chúng tôithực hiện tốt tại sân tập và không sút hỏng. Ông ấy muốn chúng tôi tập luyệnnhững gì chúng tôi phải làm khi thi đấu: chọn vị trí đặt bóng và không thay đổiquyết định. Đó là một áp lực rất lớn. Tôi đã không làm được điều đó vào năm 2006vì thế nếu tình huống đó lặp lại tôi sẽ cố gắng và đối phó với sức ép tốt hơnnhiều. Tất cả những gì bạn có thể làm là sẵn sàng, không lo sợ và tiến lại gầnnó, đặc biệt nếu bạn đã từng bỏ lỡ một cơ hội trước đó. Tôi sẽ sẵn sàng,” tờGuardian đã dẫn lời thủ quân Steven Gerrard.
Theo thống kê của Guardian, trong số 5 “chuyên gia đấu súng” được huấnluyện viên Capello “chọn mặt gửi vàng” ở trên Barry, Gerrard là cầu thủ cóthành tích sút 11m ấn tượng và ổn định nhất ở 5 trận đấu gần đây trong màu áocâu lạc bộ và đội tuyển quốc gia khi anh đều thực hiện thành công các "trọngtrách" đó.
Gerrard, James Milner, Wayne Rooney có tỷ lệ sút thành công là 4/5 lầnthực hiện tình huống đá phạt đền, trong khi Lampard kém hơn khi anh đã sút hỏng2 quả 11m ở các trận Chelsea gặp Portsmouth và trận giao hữu của đội tuyển Anhgặp Nhật Bản.
Trái ngược với đối thủ Anh, đội tuyển Đức là đội tuyển nổi tiếng với nhữngchiến tích của trên chấm phạt đền. Với cú sút bị thủ môn Stojkovic cản phá trongtrận gặp Serbia, Lukas Podolski đã trở thành cầu thủ Đức đầu tiên đá hỏng quả11m trong vòng 36 năm qua, kể từ khi Uli Hoeness không thắng được Tomaszewskicủa Ba Lan trong trận đấu ở vòng bảng thứ hai World Cup 1974.
Còn nếu tính tronglịch sử tất cả những cuộc đấu trên chấm 11m của người Đức, tại cả World Cup lẫnEuro, người ta tính ra rằng các cầu thủ Đức đã đá thành công đến 26 trong tổngsố 28 quả phạt 11m phải thực hiện.
Trước những con số bất lợi mang tính lịch sử này, tiền đạo Jermain Defoeđã bày tỏ quan điểm của mình: “Tôi có thể hiểu được điều đó, khi mọi người nhìnvào những gì đã xảy ra trong lịch sử, tất cả đều nhớ thất bại trước Đức trênchấm phạt đền, nhưng đây là một trận đấu khác, một đội hình khác. Vấn đề ở đâylà phải có đầu óc sáng suốt. Hãy quên những gì đã xảy ra trước đây và tậptrung.”
Trong khi đó, bầu không khí bên lề căng thẳng lại bao trùm trước trận đấucủa vòng 1/8 khi huyền thoại bóng đá người Đức, Franz Beckenbauer đã lên tiếngchỉ trích “Tam sư” dưới thời Capello là “có xu hướng đi giật lùi về những ngàytháng tồi tệ với lối chơi đá và chạy truyền thống.”
Beckenbauer đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của tuyển Anh: "Đội Anhtrông hơi mệt mỏi. Lý do hợp lý nhất là các cầu thủ ở Premier League thi đấunhiều trận hơn các cầu thủ ở Bundesliga. Ở hai cúp nội địa cũng thế. Vì vậy, khiđến World Cup hoặc Euro, họ đã bị kiệt sức. Các cầu thủ chúng tôi thì khác, vượttrội hơn về yếu tố thể lực. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ họ.Hai trận đầu tiên của họ rất tầm thường và có chút tiến bộ trước Slovenia."
Mặc cho những lời chỉ trích đó, Capello vẫn luôn tự tin vào các học tròcủa mình sau khi dỡ bỏ được tâm lí nặng nề sau trận thắng Slovenia ở loạt trậncuối vòng bảng và giờ đây họ đang sẵn sàng để đánh bại các đối thủ khác./.
Theo các báo Anh, khác với những thế hệ huấn luyện viên trước đây của “Tamsư,” ông thầy người Italy đã có vẻ lo xa hơn khi sớm hướng dẫn học trò của mìnhthực hiện những cú sút 11m vào cuối mỗi buổi tập. Danh sách mà Capello đưa ragồm “bộ tứ” Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney, James Milner và ứngviên thứ năm có thể là Gareth Barry.
5 cầu thủ nói trên là những người thường thực hiện những cú sút 11m chocác câu lạc bộ họ đang đầu quân và cũng đã có khoảng thời gian tập luyện cùngthủ môn kì cựu David James kể từ khi vòng chung kết World Cup 2010 khởi tranh.
Trong lịch sử 4 lần chạm trán trước đây trong khuôn khổ World Cup giữa Anhvà Đức, cả hai đội đều giữ được tỉ số cân bằng cho đến tận phút thứ 90, vì thếkhả năng mọi chuyện sẽ lặp lại ở trận đấu vào Chủ Nhật tới là rất cao.
Tuy nhiên, lịch sử đang không nghiêng về đội Anh khi vào những năm 1990,1996, 1998, 2004 họ đều phải rời giải đấu một cách tức tưởi sau những loạt đáluân lưu. Tại kì World Cup trước tổ chức tại Đức, Anh cũng thất thủ trước Bồ ĐàoNha khi cả Gerrard, Lampard và Jamie Carragher đều thực hiện không thành công cúsút 11m của mình.
“Huấn luyện viên đã chọn ra người đá penalty để chắc chắn rằng chúng tôithực hiện tốt tại sân tập và không sút hỏng. Ông ấy muốn chúng tôi tập luyệnnhững gì chúng tôi phải làm khi thi đấu: chọn vị trí đặt bóng và không thay đổiquyết định. Đó là một áp lực rất lớn. Tôi đã không làm được điều đó vào năm 2006vì thế nếu tình huống đó lặp lại tôi sẽ cố gắng và đối phó với sức ép tốt hơnnhiều. Tất cả những gì bạn có thể làm là sẵn sàng, không lo sợ và tiến lại gầnnó, đặc biệt nếu bạn đã từng bỏ lỡ một cơ hội trước đó. Tôi sẽ sẵn sàng,” tờGuardian đã dẫn lời thủ quân Steven Gerrard.
Theo thống kê của Guardian, trong số 5 “chuyên gia đấu súng” được huấnluyện viên Capello “chọn mặt gửi vàng” ở trên Barry, Gerrard là cầu thủ cóthành tích sút 11m ấn tượng và ổn định nhất ở 5 trận đấu gần đây trong màu áocâu lạc bộ và đội tuyển quốc gia khi anh đều thực hiện thành công các "trọngtrách" đó.
Gerrard, James Milner, Wayne Rooney có tỷ lệ sút thành công là 4/5 lầnthực hiện tình huống đá phạt đền, trong khi Lampard kém hơn khi anh đã sút hỏng2 quả 11m ở các trận Chelsea gặp Portsmouth và trận giao hữu của đội tuyển Anhgặp Nhật Bản.
Trái ngược với đối thủ Anh, đội tuyển Đức là đội tuyển nổi tiếng với nhữngchiến tích của trên chấm phạt đền. Với cú sút bị thủ môn Stojkovic cản phá trongtrận gặp Serbia, Lukas Podolski đã trở thành cầu thủ Đức đầu tiên đá hỏng quả11m trong vòng 36 năm qua, kể từ khi Uli Hoeness không thắng được Tomaszewskicủa Ba Lan trong trận đấu ở vòng bảng thứ hai World Cup 1974.
Còn nếu tính tronglịch sử tất cả những cuộc đấu trên chấm 11m của người Đức, tại cả World Cup lẫnEuro, người ta tính ra rằng các cầu thủ Đức đã đá thành công đến 26 trong tổngsố 28 quả phạt 11m phải thực hiện.
Trước những con số bất lợi mang tính lịch sử này, tiền đạo Jermain Defoeđã bày tỏ quan điểm của mình: “Tôi có thể hiểu được điều đó, khi mọi người nhìnvào những gì đã xảy ra trong lịch sử, tất cả đều nhớ thất bại trước Đức trênchấm phạt đền, nhưng đây là một trận đấu khác, một đội hình khác. Vấn đề ở đâylà phải có đầu óc sáng suốt. Hãy quên những gì đã xảy ra trước đây và tậptrung.”
Trong khi đó, bầu không khí bên lề căng thẳng lại bao trùm trước trận đấucủa vòng 1/8 khi huyền thoại bóng đá người Đức, Franz Beckenbauer đã lên tiếngchỉ trích “Tam sư” dưới thời Capello là “có xu hướng đi giật lùi về những ngàytháng tồi tệ với lối chơi đá và chạy truyền thống.”
Beckenbauer đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của tuyển Anh: "Đội Anhtrông hơi mệt mỏi. Lý do hợp lý nhất là các cầu thủ ở Premier League thi đấunhiều trận hơn các cầu thủ ở Bundesliga. Ở hai cúp nội địa cũng thế. Vì vậy, khiđến World Cup hoặc Euro, họ đã bị kiệt sức. Các cầu thủ chúng tôi thì khác, vượttrội hơn về yếu tố thể lực. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ họ.Hai trận đầu tiên của họ rất tầm thường và có chút tiến bộ trước Slovenia."
Mặc cho những lời chỉ trích đó, Capello vẫn luôn tự tin vào các học tròcủa mình sau khi dỡ bỏ được tâm lí nặng nề sau trận thắng Slovenia ở loạt trậncuối vòng bảng và giờ đây họ đang sẵn sàng để đánh bại các đối thủ khác./.
(TT&VH/Vietnam+)