Tuyển Anh thua tại Nam Phi vì… sinh viên Đức?

Một nhóm sinh viên Đức đã bỏ ra gần 1.000 giờ đồng hồ phân tích về đội Anh để cung cấp thông tin cho tuyển Đức.
Một nhóm sinh viên người Đức gồm 55 thành viên của trường Đại học thể thao Đức ở Cologne mà đứng đầu là Stephan Nopp vừa tiết lộ rằng, chính họ đã bỏ ra gần 1.000 giờ đồng hồ để phân tích về tuyển Anh trong quá trình chuẩn bị cũng như diễn ra World Cup 2010.

Chính họ đã tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như cách chơi của “Tam Sư” để cung cấp cho đội tuyển Đức khi hai đội gặp nhau tại vòng 2. Sau chiến thắng  4-1 trước tuyển Anh, huấn luyện viên Joachim Loew và lãnh đội Oliver Bierhoff từng nói lời cảm ơn tới các sinh viên ở Cologne.

Nopp đã tiết lộ trên tờ Telegraph: “Cách chơi của tuyển Anh trong trận đấu với Đức đã được chúng tôi tiên liệu từ trước. Ban huấn luyện của đội tuyển Đức đã biết người Anh sẽ làm gì mỗi khi có bóng. Chúng tôi đã bắt đầu phân tích về 31 đội bóng tham dự World Cup sau khi họ vượt qua vòng loại. Chúng tôi đã tập trung vào tuyển Anh sau khi lễ bốc thăm diễn ra vào tháng 12, đặc biệt là sau vòng đấu bảng khi họ sẽ gặp Đức ở vòng 2. Lúc đó, chúng tôi đã làm việc gần 24 giờ một ngày để tìm ra chìa khóa đánh bại họ. Còn trước khi World Cup diễn ra là 15 giờ một tuần.”

Theo Nopp, qua quá trình phân tích các băng ghi hình về đội tuyển Anh, họ đã xác định được ba điểm yếu của “Tam Sư” mà trước hết là cách triển khai tấn công rất dễ đoán trước của người Anh. Đó là trong mỗi pha lên bóng, bóng thường được phân phối cho Frank Lampard và Gareth Barry ở giữa sân, trong khi Steven Gerrard có xu hướng bó vào trong và để lộ khoảng trống bên cánh trái.

Nopp giải thích: “Một trong những điều mà chúng tôi phân tích về các đội bóng là cách họ bắt đầu một pha tấn công. Đối với đội tuyển Anh, bóng rất thường xuyên đến chân Lampard, Barry hoặc Gerrard, người thường bó vào trung tâm từ cánh trái. Gerrard hoạt động nhiều ở khu vực giữa sân dù anh ấy là một tiền vệ trái. Phát hiện này rất có ý nghĩa với chúng tôi bởi chúng tôi có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra mỗi khi người Anh có bóng. Từ đó, chúng tôi cũng dự đoán được cách Wayne Rooney sẽ vượt qua hậu vệ như thế nào để ngăn chặn anh ấy.”

Nhóm sinh viên trên cũng chỉ ra rằng lối chơi bóng dài mà Mỹ, Algeria và Slovenia đã áp dụng thành công trước đội tuyển Anh đã đưa ra những gợi ý cho người Đức về chiến thuật trong trận đấu với “Tam sư.”

Cụ thể, trong trận đấu này, Đức đã sử dụng nhiều pha bóng dài nhiều hơn thường lệ. Sự thiếu nhạy cảm trong các pha bóng dài cùng với sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Terry và Matthew Upson chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội tuyển Anh khi Miroslav Klose vượt qua hàng thủ đối phương để ghi bàn từ đường chuyền bên phần sân nhà của thủ môn Manuel Neuer.

Nopp cho biết: “Ở vòng bảng, chỉ có dưới 10% các đường chuyền của đội tuyển Đức được coi là bóng dài hoặc không kiểm soát được. Đặc biệt, trước Australia, con số đó là 2%. Tuy nhiên, trong trận đấu với đội tuyển Anh, tỷ lệ các pha bóng dài của chúng tôi lên tới 30%.”/.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục