Tuyển Australia: Verbeek đặt mục tiêu khiêm tốn

Phát biểu trong ngày công bố danh sách sơ bộ, huấn luyện viên Verbeek đã đặt mục tiêu khiêm tốn cho tuyển Australia là vào vòng 2.
Phát biểu trong ngày công bố danh sách sơ bộ 31 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2010, huấn luyện viên Pim Verbeek đã đặt mục tiêu khiêm tốn cho đội tuyển Australia tại Nam Phi mùa Hè này là lọt vào vòng 2. “Tôi kỳ vọng rằng Australia có thể lọt vào vòng 16 đội. Tôi biết Australia rơi vào một bảng đấu khó khăn nhưng tất cả chúng tôi đều thích những thử thách, thích chơi những trận đấu lớn và đó là những gì tôi cảm thấy từ các cầu thủ của mình. Nếu chúng tôi sẵn sàng và có được phong độ tốt nhất, tôi chắc chắn rằng Australia có thể lọt vào vòng 2. Và ở vòng 16 đội, điều gì cũng có thể xảy ra,” Verbeek phát biểu với Reuters. Tại World Cup 2010 sắp tới, đội tuyển Australia rơi vào một bảng đấu khá nặng cùng với Đức, Serbia và Ghana. Cách đây bốn năm, Australia cũng rơi vào một bảng đấu tương đối khó tại World Cup 2006 với sự góp mặt của Brazil, Croatia và Nhật Bản, nhưng họ vẫn lọt vào vòng 2 và chỉ chịu thua Italy sau một quả penalty đầy tranh cãi. Một số chuyên gia dự đoán rằng, với những ngôi sao đã thành danh đang chơi bóng ở châu Âu và từng thi đấu thành công ở World Cup 2006 cộng với một số tài năng trẻ, Australia có thể lọt vào tứ kết tại World Cup 2010. Trong danh sách sơ bộ 31 cầu thủ Australia vừa được công bố, huấn luyện viên Verbeek đã gây ngạc nhiên khi triệu tập Harry Kewell, dù tiền vệ 31 tuổi này đang dính chấn thương háng khi thi đấu cho Galatasaray. Kewell,  Tim Cahill, Mark Schwarzer và Lucas Neill được coi là những nhân tố chính của đội tuyển Australia tại World Cup 2010. Không chỉ có Kewell, những ngôi sao khác như Mark Bresciano, Brett Emerton và Vince Grella dù cũng có vấn đề về sức khỏe vẫn được Verbeek triệu tập. Dự kiến, Australia sẽ có trận giao hữu với đội bóng láng giềng New Zealand vào ngày 24/5 tới trước khi bay tới Nam Phi. Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn AP, tiền vệ Mile Sterjovski vừa quyết định chia tay đội tuyển Australia sau khi không được huấn luyện viên Verbeek triệu tập vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho World Cup 2010. Sterjovski từng tham dự World Cup 2006, nhưng dưới thời Verbeek, tiền vệ 30 tuổi này không còn được trọng dụng. Lần cuối cùng Sterjovski xuất hiện trong thành phần đội tuyển Australia là ở chiến thắng 1-0 trước Indonesia tại vòng loại Asian Cup hồi tháng Ba. Tiền vệ đang khoác áo Perth Glory  đã có 10 năm khoác áo đội tuyển Australia với 43 lần ra sân và ghi được tám bàn thắng./.
Danh sách sơ bộ của đội tuyển Australia

Thủ môn: Mark Schwarzer (Fulham), Adam Federici (Reading), Brad Jones (Middlesbrough), Eugene Galekovic (Adelaide United)
.

Hậu vệ:
Lucas Neill (Galatasaray), Craig Moore (chưa xác định), Scott Chipperfield (Basel), David Carney (Twente Enschede), Luke Wilkshire (Dynamo Moscow), Rhys Williams (Middlesbrough), Shane Lowry (Aston Villa), Mark Milligan (JEF United), Jade North (Tromso), Michael Beauchamp (Al-Jazira)
.

Tiền vệ:
Tim Cahill (Everton), Mark Bresciano (Palermo) Vince Grella (Blackburn) Brett Emerton (Blackburn), Jason Culina (Gold Coast), Harry Kewell (Galatasaray), Brett Holman (AZ Alkmaar), Carl Valeri (Sassuolo), Mile Jedinak (Antalyaspor), Richard Garcia (Hull), Nick Carle (Crystal Palace), Tommy Oar (Utrecht), Dario Vidosic (Nuremberg), James Holland (AZ Alkmaar)
.

Tiền đạo: Josh Kennedy (Nagoya), Scott McDonald (Middlesbrough), Nikita Rukavytsya (Twente Enschede).
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục