Tuyển bắn cung Việt Nam sang Hàn Quốc dự khóa đào tạo

Doosan đã đưa 8 cung thủ và 3 huấn luyện viên Việt Nam đến trụ sở chính tại Chang Won, Hàn Quốc để tiến hành một khóa đào tạo kéo dài từ ngày 12-22/5.
Tuyển bắn cung Việt Nam sang Hàn Quốc dự khóa đào tạo ảnh 1Các cung thủ đang thi đấu. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Thực hiện giai đoạn hai của chương trình hỗ trợ cho đội tuyển bắn cung quốc gia Việt Nam được chi tiết trong thỏa thuận hợp tác ký kết tháng 11/2013 giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) và Tổng cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam, Doosan đã đưa các cung thủ và huấn luyện viên Việt Nam đến trụ sở chính tại Hàn Quốc và tiến hành một khóa đào tạo kéo dài 10 ngày.

Trong giai đoạn hai này, Doosan đã đưa 8 cung thủ và 3 huấn luyện viên Việt Nam đến trụ sở chính tại Chang Won, Hàn Quốc để tiến hành một khóa đào tạo kéo dài từ ngày 12-22/5.

Đợt tập huấn ở nước ngoài đầu tiên do Doosan tài trợ lần này là một phần của chương trình kéo dài 6 năm cho đến năm 2019 nhằm mục đích cải thiện kỹ năng bắn cung của đội tuyển Việt Nam và tạo cơ hội để các cung thủ Việt Nam tiếp xúc với những cung thủ đẳng cấp thế giới và những đối thủ mà họ có thể sẽ đối mặt trong các trận đấu quốc tế.

Trong thời gian được đào tạo, các cung thủ sẽ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng và kỹ thuật của môn thể thao này đồng thời nâng cao sự tự tin để thi đấu với các cung thủ trên thế giới.

Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, các tuyển thủ Việt Nam cũng được mời tham quan và học tập kinh nghiệm thi đấu tại giải bắn cung toàn quốc lần thứ 48 diễn ra tại Trung tâm thi đấu bắn cung Kim Soo-Nyung, Cheong Ju, Hàn Quốc. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục