Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao ASEAN-LHQ lần 4

Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ tư ngày 19/11 tại Bali, Indonesia đã ra Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện.
Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ tư ngày 19/11 tại Bali, Indonesia, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng Thư ký ASEAN và lãnh đạo các nước ASEAN, đã ra Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện.

Trên cơ sở nhấn mạnh chức năng, điều kiện, nội dung và giá trị của quan hệ đối tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo xác định một khuôn khổ đối tác mới sẽ giúp hai bên hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn trong giải quyết những thách thức toàn cầu đang nổi lên, các vấn đề cùng quan tâm như xây dựng Cộng đồng ASEAN và thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Theo đó, Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc trên các lĩnh vực sau:

Về hợp tác chính trị-an ninh, hai bên nhất trí tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN trên những nội dung liên quan, đảm bảo hòa bình và an ninh ở Đông Nam Á và các khu vực khác; thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và mở rộng đối thoại về các vấn đề quốc tế - khu vực cùng quan tâm…

Về hợp tác kinh tế, Tuyên bố chung xác định, thông qua các cơ quan, quỹ và chương trình, hai bên thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN và sáng kiến hội nhập ASEAN, khai thác các cơ hội cho kết nối về tài chính, kinh tế và giao lưu nhân dân; chú trọng các nội dung về kinh tế và phát triển thông qua việc nâng cao khả năng đối phó của ASEAN trước những cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế, nâng cao tính năng động và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế thông qua tăng cường đầu tư, thương mại trong và ngoài khu vực; đẩy mạnh hợp tác giải quyết những yêu cầu về an ninh năng lượng và lương thực, đi liền với quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Để thực hiện định hướng này, các nhà lãnh đạo nhất trí tạo dựng những liên kết chặt chẽ hơn về các nguồn năng lượng thông thường, phát triển năng lượng tái sinh và sự tiếp cận toàn cầu đối với các dịch vụ về năng lượng trong khu vực Đông Nam Á; đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong ASEAN với sự cộng tác chặt chẽ từ Liên hợp quốc và các nước phát triển trên cơ sở mối quan hệ toàn cầu vì phát triển…

Về hợp tác văn hóa-xã hội, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong xây dựng cộng đồng, phát triển con người; thúc đẩy các quyền lợi về sức khỏe con người, văn hóa và phúc lợi xã hội; chung sức đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, quản lý thảm họa thiên tai…

Về hợp tác giữa các cơ quan thư ký, Tuyên bố chung xác định, nhằm phát triển năng lực hoạt động, Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký của Liên hợp quốc sẽ kết hợp nghiên cứu về các nội dung, vấn đề tồn tại, cũng như chính sách liên quan đến hoạt động của mỗi cơ quan. Hai bên thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa các bộ phận thư ký thông qua việc chia sẻ thông tin hoạt động về những dự án cùng quan tâm, đồng thời triển khai đường dây liên lạc trực tiếp giữa các chuyên gia bộ phận và nhóm làm việc.

Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký Liên hợp quốc là hai cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp công tác triển khai và báo cáo tình hình thực thi quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Liên hợp quốc lên Hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN-Liên hợp quốc (AUMM) và Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục