"Tuyên bố của tỷ phú Donald Trump mang tính định kiến và vô lý"

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong đã lên tiếng bác bỏ lời lẽ bài ngoại mà tỷ phú Donald Trump đưa ra khi thông báo tranh cử tổng thống Mỹ và cho rằng tuyên bố của ông vô lý và kỳ thị.
"Tuyên bố của tỷ phú Donald Trump mang tính định kiến và vô lý" ảnh 1Tỷ phú Mỹ Donald Trump. (Nguồn: clarepeople.com)

Ngày 17/6, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong đã lên tiếng bác bỏ lời lẽ bài ngoại của tỷ phú Mỹ Donald Trump, cho rằng những tuyên bố của ứng viên tổng thống Mỹ này mang tính định kiến và vô lý.

Phát biểu với báo giới tại Mexico City, Bộ trưởng Osorio Chong khẳng định người Mexico đang làm việc tại Mỹ đã có những đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế số một thế giới.

Bộ trưởng cho rằng tỷ phú Donald Trump không hiểu biết về những đóng góp của dân nhập cư của các nước đối với quá trình phát triển của nước Mỹ.

Trước đó, trước sự hiện diện của hàng trăm người, tỷ phú Donald Trump đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ, đồng thời đưa ra nhiều lời lẽ bài ngoại như Mexico đưa sang Mỹ toàn những tội phạm và ma túy; Mexico đang nhấn chìm Mỹ về kinh tế và ông còn đưa ra đề xuất xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico bằng tiền của người Mexico.

Phát biểu của ông Donald Trump không chỉ vấp phải sự phản ứng của Chính phủ Mexico mà ngay cả chính công luận nước Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục