Tuyên bố Mỹ-Mexico hợp tác chống tội phạm, ma túy

Trong phiên họp về Sáng kiến Merida, Mỹ-Mexico tuyên bố cần nỗ lức triệt phá tận gốc cơ sở hậu cần, tài chính của các nhóm tội phạm.
Ngày 29/4, phiên họp thứ ba của Nhóm tư vấn cấp cao Mỹ-Mexico về Sáng kiến Merida đã bế mạc tại thủ đô Washington, Mỹ với việc ra tuyên bố tăng cường cuộc chiến chung chống tội phạm và ma túy thông qua trao đổi thông tin tình báo, ngăn chặn buôn lậu vũ khí và nguồn tài chính trái phép.

Phiên họp do Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Mexico, Patricia Espinosa Cantellano chủ trì.

Tuyên bố nhấn mạnh, hai nước cần đặc biệt tập trung nỗ lực vào những nội dung liên quan việc triệt phá tận gốc cơ sở hậu cần, tác chiến và tài chính của các băng nhóm tội phạm; tích cực củng cố các cơ quan chức năng và thể chế hóa một cách cụ thể các cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên cơ sở tôn trọng luật pháp mỗi nước, tôn trọng nhân quyền và khuyến khích sự tham gia của những tổ chức và xã hội dân sự.

Mexico và Mỹ còn cam kết xây dựng đường biên giới thế kỷ 21 an toàn và cạnh tranh, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa thông thương giữa hai nước, củng cố các cộng đồng dân cư ngày càng vững mạnh, giảm tiêu thụ chất gây nghiện và tạo hành lang pháp lý bảo vệ giới trẻ.

Sáng kiến Merida là một hiệp ước quốc tế về an ninh khu vực với sự tham gia của Mỹ, Mexico và các quốc gia Trung Mỹ nhằm đẩy lùi những hoạt động buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Theo thỏa thuận chung, Mỹ đã tài trợ cho Mexico 400 triệu USD và nhiều phương tiện để thực hiện kế hoạch trên, vì cho rằng Mexico nằm trong lộ trình chính được các băng nhóm sử dụng để đưa ma túy vào thị trường Mỹ. Trước khi kết thúc năm 2012, Mỹ sẽ tài trợ thêm 500 triệu USD cho sáng kiến này.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mexico đã dẫn độ sang Mỹ Alberto Benjamin Arellano Felix - một trong những trùm ma túy cầm đầu băng tội phạm Tijuana khét tiếng hoạt động ở Mexico.

Suốt tám năm qua, nhà chức trách Mỹ tìm cách đưa đối tượng này ra xét xử tại tòa án Mỹ với các cáo buộc buôn bán ma túy, rửa tiền và nhiều tội danh khác.

Theo nhà chức trách Mỹ, ước tính khoảng 95% lượng cocain vận chuyển vào Mỹ đi qua tuyến biên giới dài 3.200km với Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục