Tuyển bóng đá nữ Canada sẵn sàng cho trận chung kết với Thụy Điển

Trong chiến thắng mới đây, pha ghi bàn trên chấm 11m của Jessie Fleming không chỉ mang về chiếc vé đi tiếp, mà còn giúp Canada lần đầu nếm mùi chiến thắng trước tuyển Mỹ trong hơn 20 năm qua.
Tuyển bóng đá nữ Canada sẵn sàng cho trận chung kết với Thụy Điển ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Canada. (Nguồn: sportstar.thehindu.com)

Tuyển bóng đã nữ Canada đã gây bất ngờ trước đương kim vô địch thế giới tuyển Mỹ, giành chiến thắng 1-0 trong trận bán kết ở Olympic Tokyo 2020, qua đó vào chơi trận chung kết với đội tuyển Thụy Điển.

Trong chiến thắng mới đây, pha ghi bàn trên chấm 11m của Jessie Fleming không chỉ mang về chiếc vé đi tiếp, mà còn giúp Canada lần đầu nếm mùi chiến thắng trước tuyển Mỹ trong hơn 20 năm qua.

Trước đó, hậu vệ Tierna Davidson đã có tình huống truy cản Deanne Rose trong khu vực sát vòng cấm địa.

Sau khi đánh giá lại tình huống qua công nghệ VAR, trọng tài đã cho Canada hưởng quả 11m. Trên chấm sút phạt, Jessie Fleming không mắc sai lầm nào, ghi bàn quyết định của trận đấu.

Chia sẻ sau chiến thắng, "người hùng" của tuyển bóng đá nữ Canada Jessie Fleming cho biết: "Đó là một chặng đường dài để vượt qua Mỹ. Giờ là lúc chúng tôi nghĩ về trận chung kết và sẽ rất đặc biệt khi có thể có cơ hội vẫy cao lá cờ đất nước."

Trong khi đó, phát biểu sau trận, tiền đạo nổi tiếng Megan Rapinoe cho biết đội bóng của cô thua trận đấu theo cách đầy đáng tiếc.

Ngôi sao của tuyển Mỹ nói: "Rõ ràng đây là trận đấu bạn không muốn thất bại. Chúng tôi không muốn thua theo cách những gì xảy ra trên sân."

Cũng trong ngày 2/8, cặp bán kết còn lại của môn bóng đá nữ đã diễn ra. Thụy Điển giành chiến thắng trước Australia, sau khi có được lợi thế về mặt quân số vì Ellie Carpenter bị truất quyền thi đấu.

Dự kiến, trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển Mỹ và Australia sẽ diễn ra trong ngày 5/8, trong khi trận chung kết giữa Canada và Thụy Điển diễn ra ngày 6/8 trên sân Olympic ở thủ đô Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục