Tuyển bóng đá nữ đấu 3 trận trước khi sang Thành Đô

Tuyển bóng đá nữ thi đấu 3 trận giao hữu trước khi lên đường sang Thành Đô (Trung Quốc) dự Vòng chung kết giải nữ Châu Á năm 2010.
Kết thúc một tuần rèn thể lực tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiến hành 3 trận đấu giao hữu, gặp tuyển bóng đá nam của công ty Omo Unilever, câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội và đội bóng nam U17 Hà Nội vào các ngày 27, 29/4 và 5/5 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Ngày 7/5, thầy trò huấn luyện viên Vũ Bá Đông sẽ lên đường sang Thành Đô (Trung Quốc), nơi diễn ra Vòng chung kết giải bóng đá nữ Châu Á năm 2010 để tiếp tục tập huấn, qua đó làm quen và thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi tại đây nhằm chuẩn bị đội hình, lắp ghép sơ đồ chiến thuật.

Theo lịch thi đấu mới được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) công bố, tuyển bóng đá nữ Việt Nam có hai trận đấu trên sân Chenngdu và một trận đấu trên sân Shuangliu gặp Australia vào ngày 19/5, Trung Quốc (21/5) và Hàn Quốc (23/5).

Được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ định thay thế chiến lược gia người Trung Quốc Trần Vân Phát nắm quyền dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, "thuyền trưởng" Vũ Bá Đông cho biết đang phải đối diện với rất nhiều sức ép. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này khẳng định đã sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, bởi lẽ đó mới chính là sự hấp dẫn của bộ môn bóng đá.

Nhận xét về quá trình tập huấn tại Tam Đảo, ông Đông cho hay, toàn đội đã đạt được 90% mục tiêu đề ra. Tất cả các cầu thủ từ lớn tuổi như Kim Chi, Đào Thị Miện… cho đến các cầu thủ trẻ đã thực hiện đầy đủ giáo án của ban huấn luyện. So với ngày đầu tập trung, thể lực, sức bền cũng như sức mạnh của toàn đội đều đã nâng lên đáng kể. Điều đáng mừng là khi tăng khối lượng tập sức bền từ 40 phút lên 60 phút, các tuyển thủ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua thử thách.

Nhìn vào danh sách tập trung của đội tuyển bóng đá nữ, nhiều cầu thủ trụ cột như Mai Lan, Văn Thị Thanh hay Ngọc Châm không có mặt do bị chấn thương và một vài nguyên nhân khác. Tuy nhiên, ông thầy nội Vũ Bá Đông nhấn mạnh điều cần làm bây giờ là tập trung chuẩn bị thật tốt về chuyên môn, tư tưởng cho toàn đội, từng bước xây dựng một đội hình đủ mạnh để có thể tự tin bước vào giải đấu lớn.

Về tương quan lực lượng giữa tuyển bóng đá nữ Việt Nam với ba đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia ở bảng B, huấn luyện viên trưởng Vũ Bá Đông nhận định: "Trình độ cầu thủ của họ ở tầm cao hơn so với các học trò của tôi. Nhưng trong bóng đá, đội mạnh hơn chưa chắc đã là đội giành chiến thắng. Tôi thường nói với các học trò cứ tự tin thi đấu với đúng khả năng thì dẫu thua trận cũng không có gì đáng phải phàn nàn"./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục