Tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị Thái Lan cầm hòa

Bị Thái Lan cầm hòa với tỷ số 2-2, tuyển bóng đá nữ VN buộc phải giành chiến thắng trước Lào sau 2 ngày nữa mới có thể mở cửa đi tiếp.

Bị Thái Lan cầm hòa với tỷ số 2-2 ở những phút cuối cùng trong trận đấu chiều 11/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát, đành phải lùi lại phía sau, nhìn đối thủ của mình chính thức cầm chiếc vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Trên sân Đại học quốc gia Lào, với hai bàn thắng của Nguyễn Thị Muôn và Văn Thị Thanh, những tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sở hữu một thế trận dễ thở, áp đặt lối chơi lên phần sân của đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Thế nhưng, sau 40 phút thi đấu lấn lướt, ông Trần Vân Phát đã phải "điếng người" khi chứng kiến lưới của thủ môn Kiều Trinh bị rung lên lần đầu tiên sau pha dứt điểm của một cầu thủ nữ Thái Lan.

Chỉ một chút thi đấu kém tập trung, Ngọc Anh đã để bóng khẽ chạm chân mình rồi đổi hướng đi thẳng vào khung thành đội nhà ở những phút cuối hiệp 1.

Bàn thắng quý như vàng gỡ hòa 2-2 cho tuyển nữ Thái Lan được Peangthem Sukunya ghi ở phút 88 sau khi cầu thủ này khai thác triệt để hàng loạt điểm yếu nơi hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam.

Nền tảng thể lực giảm sút, cộng thêm với việc quá ít thời gian thi đấu đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam không thể làm được gì nhiều hơn.

Trước trận đấu này, hơn bao giờ hết, "thuyền trưởng" Trần Vân Phát muốn các học trò cố gắng vượt qua Thái Lan để có thể tự quyết "vận mệnh" của mình. Thế nhưng, cái mốc phấn đấu có được 3 điểm trọn vẹn để giành suất cuối cùng vào chơi trận đấu chung kết của tuyển nữ Việt Nam đành phải tạm thời gác lại.

Chỉ có trong tay 5 điểm sau 3 lượt trận, tuyển nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước tuyển nữ Lào sau hai ngày nữa mới có thể mở toang cánh cửa đi tiếp./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục