Tuyển bóng rổ Mỹ "sỉ nhục" Nigeria với tỷ số 156-73!

Với chiến thắng 156-73 trước Nigeria, đội tuyển bóng rổ Mỹ đã lập kỷ lục về số điểm cũng như về khoảng cách chênh lệch tại Olympic.
Trận đấu bóng rổ tại Olympic London 2012 giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Nigeria hôm 2/8 đã lập hàng loạt kỷ lục, như là trận đấu có số điểm cao nhất và khoảng chênh lệch lớn nhất, với chiến thắng 156-73 nghiêng về Mỹ! Tuyển thủ Carmelo Anthony của Mỹ sau trận đã cho rằng đội bóng tập hợp các siêu sao giải NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) không cố tình thắng cách biệt đến vậy để được so sánh với “Dream Team 1992” gồm những siêu sao như Michael Jordan, Magic Johnson đã giành HCV Barcelona 92. Song rõ ràng các cầu thủ xứ cờ hoa đã gửi một thông điệp tới phần còn lại của thế giới qua tỷ lệ ném bóng siêu hạng vừa rồi: họ có khao khát lớn hơn các siêu cầu thủ năm 1992 và còn sở hữu cả những kỹ năng để biến giấc mơ thành hiện thực. Anthony chia sẻ: “Chúng tôi không hề nghĩ gì về đội hình năm 92, dù biết rằng họ đã làm được những điều kì diệu thế nào. Chúng tôi không phải đối đầu với họ mà chỉ cố là chính mình, chơi cho bản thân mình. Anthony đã ghi tới 37 điểm với 10 cú ném 3 điểm, và anh là một điểm sáng rực rỡ trong đêm huyền ảo của đội bóng rổ Mỹ, khi mọi cầu thủ đều ghi bàn và đạt tỉ lệ ném trúng lên tới 71%. HLV tuyển Mỹ là Mike Krzyzewski nhận xét: “Đó thực sự là một màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Các cầu thủ ném bóng tốt hơn bất kì đội bóng nào tôi từng huấn luyện. Dường như các chàng trai ấy không thể nào ném trượt được.” Siêu sao Kobe Bryant của đội LA Lakers trước giải đã nhận xét rằng đội hình 2012 có thể đánh bại Dream Team 1992 nếu đối đầu. Song anh đã có phần cẩn trọng hơn trong lời nói sau trận đấu vừa qua, dù anh cũng đóng góp tới 16 điểm: “Thật tuyệt khi là một phần của lịch sử. Từ trước đến nay đã từng có nhiều đội bóng vĩ đại tới tham dự Olympic và ghi những tỉ số khó tin. Đó cũng là sự ghi nhận khả năng với từng cầu thủ trong tuyển Mỹ.” Đã có những lời chỉ trích rằng tuyển Mỹ không nhất thiết phải chơi hết sức như vậy và tỉ số trên đã làm hạ nhục đối thủ đến từ Châu Phi của họ, song ông Krzyzewski đã lên tiếng phủ nhận. “Chả hề có việc Mỹ thi đấu để hạ nhục người khác, chúng tôi chỉ đơn thuần là muốn giành chiến thắng mà thôi.” “Chúng tôi đã làm điều đó thật tuyệt vời. Một khi bạn đã đạt tỉ lệ ném như vậy thì kỉ lục có thể đến trước bất kì đối thủ nào,” ông chia sẻ. “Việc đạt được một kỉ lục như vậy thực sự là một thành tích đáng nhớ. Bất cứ khi nào bạn có cơ hội chạm vào một cột mốc nào đó, hãy tận dụng hết mọi khả năng.” Ike Diogu, cầu thủ tuyển Nigeria và từng chơi tại giải NBA cũng không cho rằng tuyển Mỹ đã làm nhục đội bóng của anh. “Tôi không hề bực bội hay nghĩ rằng họ cố tình hạ thấp chúng tôi. Khi các cầu thủ Mỹ có thể ném như vậy, tôi không biết có đội bóng nào có thể hạ được họ nữa.”
Tuyển bóng rổ Mỹ "sỉ nhục" Nigeria với tỷ số 156-73! ảnh 1
Carmelo Anthony (giữa) ném tới 10 cú 3 điểm trong trận gặp Nigeria (Nguồn: AFP)
Carmelo Anthony vẫn phải xếp sau kỉ lục cá nhân ghi 55 điểm trong một trận mà Oscar Schmidt của Brazil từng lập năm 1988, song anh vẫn rất hạnh phúc và cho biết mình không thể lỳ giải nổi việc anh gần như cứ ném cú 3 điểm nào bóng cũng đều bay vào rổ. “Điều này thực sự không thể giải thích nổi. Các đồng đội khuyến khích tôi ném bóng và tôi đã thử. Nếu bạn chưa bao giờ thử làm thì sẽ không thể hiểu được đâu. Tôi đã đạt tỉ lệ ném cực tốt.” Kỉ lục cũ về số điểm do một đội bóng ghi được trước đây thuộc về Brazil năm 1988 tại Seoul với tỉ số 138-85 trước Ai Cập. Trước đó, Brazil cũng từng lập kỉ lục thắng Ấn Độ 137-64 vào Olympic 1980 tại Mátxcơva. Với trận thắng vừa rồi, các cầu thủ Mỹ cũng đã vượt qua những bậc tiền bối ở Olympic 1996 tại Atlanta. Khi ấy người Mỹ đã giành chiến thắng trước Trung Quốc với tỉ số 133-70./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục