Tuyển Chile - Kẻ ngáng đường của những "ông lớn"

Từ trước tới nay, đội tuyển Chile dù không được đánh giá cao nhưng họ luôn chắn trên con đường vinh quang của các đội tuyển lớn.
Từ trước tới nay, đội tuyển Chile dù không được đánh giá cao nhưng họ luôn được ví như là một kẻ ngáng đường của những "ông lớn" trên con đường đến vinh quang.

Bằng chứng là việc tuyển Chile đã thi đấu rất thuyết phục khi vượt mặt Argentina để giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2010 với vị trí thứ hai khu vực Nam Mỹ.

Với triết lý bóng đá tấn công phóng khoáng của vị huấn luyện viên Marcelo Bielsa, Chile đã thi đấu bùng nổ ở các trận vòng sơ loại và giành vị trí thứ hai sau Brazil và còn ghi tới 32 bàn thắng.

Hiện này, dù không có được những tiền đạo nổi danh trên hàng công như bộ đôi Zamorano và Salas, nhưng tuyển Chile hiện nay vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng.

Đầu tiên, có thể kể tới vua phá lưới vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, tiền đạo Humberto Suazo. Suazo là mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập trong vòng cấm địa nhưng khi cần, anh sẵn sàng lao về tận phần sân nhà để tranh cướp bóng.

Ngôi sao thứ hai của tuyển Chile hiện nay là tài năng trẻ Alexis Sanchez, cầu thủ đang là "con mồi" của các đội bóng lớn ở châu Âu như Manchester United, Arsenal hay Inter Milan. Với sự góp mặt của Sanchez, cánh phải của tuyển Chile luôn thi đấu bùng nổ.

Tại World Cup 2010, tuyển Chile nằm cùng bảng với Tây Ban Nha, Honduras và Thụy Sĩ. Trừ đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha, đội bóng có đẳng cấp và dàn cầu thủ trội hơn hẳn, Chile hoàn toàn có khả năng tranh chấp chiếc vé còn lại vào vòng hai với Honduras và Thụy Sĩ.

Tất nhiên tham vọng của "La Roja" sẽ không dừng ở đó, huấn luyện viên Bielsa và các học trò hẳn muốn vượt qua thành tích là đàn anh từng làm được ở World Cup 1998.
Danh sách đội tuyển Chile

Thủ môn: Claudio Bravo, Miguel Pinto, Luis Marin.

Hậu vệ: Roberto Cereceda, Pablo Contreras, Ismael Fuentes, Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel, Waldo Ponce, Arturo Vidal.

Tiền vệ: Carlos Carmona, Marco Estrada, Matías Fernandez, Gonzalo Fierro, Rodrigo Millar, Rodrigo Tello, Jorge Valdivia.

Tiền đạo: Jean Beausejour, Mark Gonzalez, Hector Mancilla, Fabian Orellana, Esteban Paredes, Alexis Sánchez, Humberto Suazo.
Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục