Tuyển chọn 250 điều dưỡng viên làm việc tại các bệnh viện của Đức

Sau khi kết thúc thí điểm tuyển điều dưỡng viên sang Đức chăm sóc người già, Đức tiếp tục thí điểm tuyển 250 ứng viên điều dưỡng học tiếng Đức để sang làm việc tại các bệnh viện trong hai năm tới
Tuyển chọn 250 điều dưỡng viên làm việc tại các bệnh viện của Đức ảnh 1Các ứng viên điều dưỡng được cấp chứng chỉ tiếng Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi kết thúc chương tình thí điểm tuyển dụng điều dưỡng viên sang Đức chăm sóc người già, ​Đức tiếp tục thí điểm tuyển 250 ứng viên điều dưỡng học tiếng Đức để sang làm việc tại các bệnh viện trong hai năm 2016, 2017.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dự án thí điểm tuyển chọn điều dưỡng viên đi làm việc tại các bệnh viện của Đức do Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức ngày 5/5 tại Hà Nội.

Việc tuyển chọn điều điều dưỡng viên sang Đức làm việc triển khai theo Ý định thư về nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn học viên một cách công bằng để đào tạo trong ngành chăm sóc người già tại Đức do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức ký kết ngày 1/7/2015 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, Đức có khoảng 2,3 triệu người già cần được chăm sóc tại nhà, tại các trại dưỡng lão, bệnh viện… và hiện nay Đức đang thiếu hụt khoảng 170.000 điều dưỡng viên.

Trước đây, Đức quy định công dân các nước EU được tự do sang làm việc tại Đức nhưng vẫn không đủ điều dưỡng viên. Vì vậy, từ năm 2012, Đức thí điểm tiếp nhận điều dưỡng viên ngoài EU và bắt đầu thí điểm tuyển chọn tại Việt Nam.

Các ứng viên tham gia có tuổi đời ít nhất là 21 tuổi và không quá 25 tuổi, có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Việt Nam, tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam. Các ứng viên phải đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trong thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tham gia khóa học tiếng Đức tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được đào tạo tiếng Đức tập trung tại Hà Nội trong thời gian 13 tháng (từ giữa tháng 6/2016 đến giữa tháng 7/2017) để thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 theo tiêu tuẩn của Đức do Viện Goethe cấp. Trong thời gian học tiếng Đức, ứng viên được hỗ trợ chỗ ở miễn phí, được cung cấp 3 bữa ăn/ngày (từ thứ 2 đến thứ 6). Ứng viên có trách nhiệm đóng góp một phần tiền học tiếng Đức là 1.800.000 đồng/tháng.

Các ứng viên thi đỗ chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 sẽ được sang Đức học tập. Vé máy bay, các lệ phí visa và chi phí kiểm tra sức khỏe lần hai trước khi sang Đức sẽ do cơ sở tiếp nhận đào tạo của Đức đài thọ.

Theo chương trình hợp tác đưa điều dưỡng viên sang Đức, những ứng viên có chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 của Viện Goethe sẽ được sang Đức học chuyên môn tối đa là 3 năm. Trong thời gian đào tạo, ứng viên được hưởng học bổng như sau: 850 euro/tháng (tương đương 21 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ nhất, 950 euro/tháng (tương đương 23,5 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ hai và từ 1.050 euro/tháng (tương đương 6 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ ba.

Sau ba năm đào tạo, lao động có thể thi để lấy chứng chỉ quốc gia về chăm sóc người già tại Đức. Khi đã có chứng chỉ, lao động được lựa chọn hoặc tiếp tục làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già tại Đức và được hưởng mức lương như người lao động Đức, khoảng từ 2.400-2.500 euro/tháng (tương đương 51,5-65 triệu đồng).

Trước đó, trong 2 năm triển khai thí điểm (năm 2013 và 2014), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước, còn về phía Đức, Bộ Kinh tế và Năng lượng giao cho Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ là cơ quan thực hiện.

Thời gian thí điểm này, Việt Nam đã đưa được 200 điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức. Đến nay, gần 100 học viên khóa 1 đã vượt qua các kỳ kiểm tra và tốt nghiệp vào tháng 10/2015, được tiếp tục ở lại Đức làm việc./.

Ứng viên tham gia chương trình nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tới Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) số 41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 9/5 đến 27/5. Ứng viên cần tìm hiểu thông tin có thể liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý lao động ngoài nước theo số điện thoại 04-39366633 hoặc 04-38249517 (số máy lẻ 511, 512).

Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị duy nhất tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia chương trình hợp tác đưa điều dưỡng viên sang Đức làm việc.
Bà Chu Thị Phương Nhung, Điều phối viên chương trình tuyển chọn và đào tạo nhân lực trong ngành điều dưỡng sang Đức nói về chương trình tuyển chọn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục