Tuyển chọn hơn 100 "ông đồ" tại lễ Khai mạc "Hội Chữ Xuân"

[Video] Tuyển chọn hơn 100 "ông đồ" tại lễ Khai mạc "Hội Chữ Xuân"

Năm nay, với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn", Hội chữ Xuân có sự tham gia của hơn 100 "ông đồ" viết chữ thư pháp theo các thể loại chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội

Năm nay, với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn", Hội chữ Xuân có sự tham gia của hơn 100 "ông đồ" viết thư pháp theo các thể loại chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.

Những "ông đồ" tham gia Hội chữ Xuân trong Hồ Văn đều phải trải qua cuộc thi sát hạch. Trong cuộc sát hạch năm nay, ban tổ chức chỉ chọn ra được 15 trong tổng số 44 bài thi đạt yêu cầu.

Ngoài ra, ban tổ chức quyết định công khai giá viết chữ, trong đó mức giá phụ thuộc vào độ lớn nhỏ của từng bức tranh chữ. 

Thời gian Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ kéo dài từ ngày 2/2 đến hết ngày 15/2 (tức ngày 8 tháng Giêng Âm lịch)./.

[Video] Tuyển chọn hơn 100 "ông đồ" tại lễ Khai mạc "Hội Chữ Xuân" ảnh 1Hội chữ Xuân có sự tham gia của hơn 100 "ông đồ" viết thư pháp theo các thể loại chữ.
(Vietnam+)