Tuyển Croatia xếp 'cửa trên' trong cuộc chạm trán Đan Mạch

Thành tích toàn thắng tại bảng đấu có sự hiện diện của những cái tên như Argentina, Iceland hay Nigeria, đã giúp Croatia được đánh giá là đội nhỉnh hơn đối thủ Đan Mạch ở vòng 1/8.
Tuyển Croatia xếp 'cửa trên' trong cuộc chạm trán Đan Mạch ảnh 1Croatia trải qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. (Nguồn: Reuters)

Cuộc chinh phục Cup vàng của Croatia đang diễn ra theo cách không thể tuyệt vời hơn. Thành tích toàn thắng tại bảng đấu có sự hiện diện của những cái tên như Argentina, Iceland hay Nigeria, đã giúp Croatia được đánh giá là đội nhỉnh hơn đối thủ Đan Mạch ở vòng 1/8.

Điểm lại lối chơi của Croatia ở vòng bảng, có thể nhận thấy rõ sức mạnh của đội bóng này dựa trên hàng tiền vệ gồm những cái tên cực kỳ xuất sắc của bóng đá châu Âu lúc này như Luka Modric, Ivan Rakitic hay Marcelon Brozovic.

Nếu cầu thủ đang khoác áo Inter chơi với vai trò trụ cho hàng tiền vệ của Croatia thì Modric thi đấu như một tiền vệ con thoi, trong khi Ivan Rakitic được giao nhiều nhiệm vụ tham gia tấn công hơn 2 người còn lại.

Với đội hình 4-3-3, đôi khi hai tiền đạo cánh của Croatia cũng lùi về hỗ trợ hàng tiền vệ và chuyển nhanh sang đội hình 4-5-1 cho thế trận cần sự chắc chắn.

Tuyển Croatia xếp 'cửa trên' trong cuộc chạm trán Đan Mạch ảnh 2Luka Modric chính là cầu thủ có vai trò quan trọng trong đội hình Croatia. (Nguồn: Reuters)

Nếu phải nhắc tới ai là cầu thủ xuất sắc nhất tuyển Croatia lúc này, có lẽ không ai khác ngoài Modric. Tiền vệ nhỏ con đang chơi cho Real Madrid chính là người cầm nhịp cho những pha lên bóng hay cần phải điều tiết tốc độ trên sân của đội bóng châu Âu.

Khả năng xử lý bóng cực tốt bằng hai chân, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và những đường mở bóng sang hai biên không thể chê vào đâu đang giúp Modric có một giải đấu thăng hoa. Tới mức, có nhiều cổ động viên của tuyển Đức đã ngậm ngùi rằng giá như họ có thể có 1 cầu thủ chơi như Modric để giải phóng được tất cả những gì hay nhất của Toni Kroos, như cách mà hai ngôi sao này đang hỗ trợ nhau trong màu áo Real Madrid.

["Các chú lính chì" Đan Mạch khó lòng ngăn cản Croatia]

Theo đánh giá của giới chuyên gia, hàng tiền vệ của Croatia lúc này đang là hàng tiền vệ chất lượng nhất giải đấu. Đội "cận vệ già" có Modric và Rakitic, trong khi những tiền vệ trẻ khác như Ante Rebic, Mateo Kovacic và Marcelo Brozovic đã đủ sức thay thế các đàn anh.

Để hóa giải Đan Mạch được dự báo sẽ chơi tập trung phòng ngự, có thể trong trận đấu tới, Kovacic sẽ được tung vào sân nếu Croatia cần thêm phương án tấn công. Dự kiến, trung phong cắm của Croatia vẫn sẽ là Mandzukic, trong khi Perisic vẫn có suất đá chính bên hành lang cánh trái.

Trong khi đó, Đan Mạch đang rất lạc quan sau chiến dịch ở vòng bảng. Dù trong trận đấu cuối cùng với Pháp, đội bóng Bắc Âu chơi khá trì trệ và thiếu ý tưởng tấn công. Tới nay, Đan Mạch mới chỉ ghi được 2 bàn thắng ở vòng bảng song đội bóng của Age Hareide đang mơ về việc lập lại chiến tích như cách đây 20 năm khi họ lọt tới vòng tứ kết.

Tuyển Croatia xếp 'cửa trên' trong cuộc chạm trán Đan Mạch ảnh 3Đan Mạch sẽ thay đổi lối chơi so với trận gặp Pháp? (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Age Hareide cho biết Đan Mạch sẽ thi triển lối đá tấn công phóng khoáng và sẽ chơi ăn miếng trả miếng trước Croatia.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rằng Đan Mạch sẽ không thể chơi co cụm trước Croatia. Tuy nhiên, nếu lựa chọn lối đá kiểu tika-taka để rồi thua 0-5, chúng tôi sẽ phải tính theo cách khác. Có thể cổ động viên Đan Mạch không quen với chiến thuật mà chúng tôi áp dụng trong trận đấu với Pháp. Nhưng đây chỉ là một trong những trận đấu hiếm hoi mà Đan Mạch chơi như thế. Còn trong trận với Croatia, mọi thứ sẽ khác."

Một số thông tin đáng chú ý
 

- Trận đấu sẽ diễn ra 1 giờ sáng ngày 2/7. 
- Đây là lần thứ 5 hai đội gặp nhau, Croatia và Đan Mạch hoà 1, mỗi đội thắng 2 lần. 
- Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là trong trận giao hữu trước Euro 2004, với chiến thắng 2-1 thuộc về Croatia. 

Đội hình dự kiến

Croatia: Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic, Modric; Perisic, Mandzukic, Rebic.

Đan Mạch: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Schone, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục