Tuyển Đức giành vé vào bán kết sau loạt "đấu súng" kịch tính

Đội tuyển Đức đã giành vé vào bán kết EURO 2016 sau khi có chiến thắng kịch tính 6-5 trước Italy ở loạt sút luân lưu 11m.
Tuyển Đức giành vé vào bán kết sau loạt "đấu súng" kịch tính ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Đức. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Đức đã giành vé vào bán kết EURO 2016 sau khi có chiến thắng kịch tính 6-5 trước Italy ở loạt sút luân lưu 11m. Trước đó, hai đội đã hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu kịch tính.

Mesut Oezil đưa tuyển Đức vượt lên dẫn trước ở phút 65, nhưng chỉ đúng 13 phút sau Leonardo Bonucci đã kịp gỡ hòa 1-1 cho Italy, trước khi buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ, rồi loạt sút luân lưu may rủi.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đức giành chiến thắng trước Italy ở một giải đấu lớn sau chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ biết đến thua và hòa.

Tấm vé bán kết EURO 2016 là phần thưởng xứng đáng với đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew sau những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu giải.

Còn với người Italy, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải khi mà chỉ để thua đối thủ từ chấm luân lưu may rủi, và sau những thành tích ấn tượng mà họ đã thể hiện ở giải đấu năm nay. Đặc biệt, đó là chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Ở trận "chung kết sớm" này, cả Đức và Ital​y đều nhập cuộc đầy thận trọng và toan tính nên trong suốt 45 phút đầu tiên đã không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Đức đã chủ động đây cao tốc và gây sức ép rất lớn lên phần sân của đội tuyển Italy, khiến cho hàng thủ Thiên Thanh trở nên lúng túng.

Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, nhà đương kim vô địch thế giới cũng đã có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Phút 65, Jonas Hector căng ngang từ cánh trái để Mesut Oezil băng vào dứt điểm một chạm rất chính xác để mở tỷ số 1-0 cho Die Mannschaft.

Tuy nhiên, niềm vui đó chỉ tồn tại đúng 13 trước khi J​em​ore Boateng mang cơ hội đến cho Italy do để bóng chạm tay trong một tình huống cản phá bóng, và trọng tài ngay lập tức thổi còi phạt penalty.

Trên chấm 11m, Leonardo Bonucci đã không phạm bất cứ sai lầm nào để ghi bàn giúp Italy gỡ hòa 1-1.

Tỷ số này được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào những phút thi đấu hiệp phụ trước khi phân định thắng bại trên chấm luân lưu.

Ở loạt sút 11m, Đức vẫn giành chiến thắng 6-5 trước Italy sau 9 loạt sút căng thẳng. Mueller, Oezil và Schweinsteiger là những người sút hỏng bên phía Đức, trong khi Italy có đến 4 người không thành công là Zaza, Pelle, Bonucci và Darmian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục