Tuyển Đức mất "trọng pháo" Mario Gomez cho trận bán kết

Sau chiến thắng trước Italy ở vòng tứ kết EURO 2016, tuyển Đức phải nhận tin dữ khi tiền đạo chủ lực Mario Gomez sẽ không thể chơi những trận còn lại của đội tại giải đấu này vì lý do chấn thương.
Tuyển Đức mất "trọng pháo" Mario Gomez cho trận bán kết ảnh 1 Pha đi bóng của cầu thủ Đức Mario Gomez (giữa) trong trận đấu với đội tuyển Italy ở vòng tứ kết EURO 2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sau chiến thắng trước Italy ở vòng tứ kết EURO 2016, tuyển Đức phải nhận tin dữ khi tiền đạo chủ lực Mario Gomez sẽ không thể chơi những trận còn lại của đội tại giải đấu đang diễn ra ở Pháp vì lý do chấn thương.

Thông báo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cho biết Mario Gomez sẽ không thể tiếp tục tham gia tập luyện và thi đấu cùng toàn đội ở EURO 2016 do chấn thương ở bắp đùi mà anh gặp phải trong trận đấu với Italy.

Ngoài ra, DFB cũng cho biết Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira cũng đang nằm trong diện phải theo dõi tình trạng sức khỏe trước khi có thể ra sân tập luyện cùng toàn đội để chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới.

Phát biểu sau khi thông báo của DFB được đưa ra, huấn luyện viên Joachim Loew đã thừa nhận những khó khăn mà đội bóng của ông đang gặp phải.

Chiến lược gia này nói: "Tôi cảm thấy đôi chút khó chịu khi những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi lại không thể tiếp tục thi đấu ở giai đoạn quan trọng như hiện nay. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối cho Mario. Cậu ấy đã thi đấu rất xuất sắc tại giải đấu năm nay và giúp đỡ nhiều cho cả đội, không chỉ với những bàn thắng mà Mario đã ghi được."

Những lời nhận xét nêu trên của huấn luyện viên Joachim Loew không phải những lời động viên "có cánh" của ông dành cho Mario Gomez. Theo các chuyên gia, lối chơi của tuyển Đức kể từ khi Mario Gomez trở lại đội hình chính thức đã khởi sắc hơn hẳn những trận đấu mà "Cỗ xe tăng" chơi với tiền đạo "ảo."

Trong hai trận đấu đầu tiên của Đức ở EURO 2016, huấn luyện viên Joachim Loew đã sử dụng Mario Goetze với vị trí tiền đạo "ảo" nhưng không thực sự ấn tượng vì lối chơi ban đập nhuyễn của Đức rất cần một trung phong có khả năng tì đè, tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Kể từ trận đấu với Bắc Ireland, sự xuất hiện của Gomez đã giúp Đức chơi uyển chuyển hơn hẳn. Nhờ vào thể hình cao lớn cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lâu năm, cựu ngôi sao của Bayern Munich biết di chuyển ở đâu sao cho các đồng đội có thể có được không gian tốt nhất để phát huy sở trường của họ. Ngay như trong trận đấu với Italy, Mario Gomez đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ đối phương, không những vậy anh còn suýt nữa lập siêu phẩm bằng một pha giật gót tinh tế nhưng bất thành vì tài năng của thủ môn Buffon.

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc mất Mario Gomez sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của Đức trong trận đấu bán kết sắp tới. Nhiều khả năng tiền đạo Thomas Muller sẽ được đẩy lên đá trung phong, trong khi Julian Draxler sẽ được trọng dụng ngay từ đầu, thay cho một Mario Goetze lười di chuyển và thi đấu thiếu sáng tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục