Tuyển Đức tập hợp đội hình: Dàn sao từ các giải đấu "đổ bộ" về nhà

Oliver Bierhoff: Mục tiêu của đội tuyển là kết thúc vòng loại Euro 2016 với vị trí số một. Australia là một kinh nghiệm cần thiết để chúng tôi chạy đà và giành chiến thắng với Georgia.
Tuyển Đức tập hợp đội hình: Dàn sao từ các giải đấu "đổ bộ" về nhà ảnh 1Các cầu thủ Đức trong buổi tập  (Nguồn: Dfb.de)

Vào 11h (giờ địa phương) ngày 23/3, huấn luyện viên Joachim Löw và những thành viên đầu tiên của đội tuyển Đức đã có mặt tại Frankfurt chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đương kim vô địch châu Á – Australia.

Tại cuộc họp báo chiều 23/3, quản lý đội tuyển quốc gia Oliver Bierhoff phát biểu: "Chúng tôi rất vui mừng với sự trở lại của Ilkay Gundogans và Holger Badstuber với phong độ ấn tương, thường là như vậy, bạn có thể trở lại tốt hơn so với trước khi gặp những vấn đề khó khăn."

Nhìn nhận về hai trận đấu tới, Olive Bierhoff  khẳng định:  Mục tiêu của đội tuyển là kết thúc vòng loại Euro 2016 với vị trí số một. Australia là một kinh nghiệm cần thiết để chúng tôi chạy đà và đạt đến đích gần đó là giành chiến thắng với Georgia. Ai cũng hiểu những đối thủ được cho là nhỏ vốn dĩ lại có thể gây khó chịu không thể đoán được.

Tuyển Đức tập hợp đội hình: Dàn sao từ các giải đấu "đổ bộ" về nhà ảnh 2Quản lý đội tuyển quốc gia Oliver Bierhoff: Chúng tôi muốn kết thúc vòng bảng với vị trí số một. (Nguồn: Dfb.de)

Trả lời câu hỏi xung quanh việc lo ngại về phong độ của Lukas Podolski, Bierhoff thẳng thắn: Về cơ bản, Luke luôn là cầu thủ được nghĩ đến ngay cả ở thời kỳ khó khăn của anh ấy. Với những gì Luke đã cống hiến cho đội, anh ấy xứng đáng đứng trong đội ngũ.

Có sự khác nhau trong cách chơi bóng ở từng quốc gia, Luke đã có nỗ lực lớn để cập bến Inter. Tôi tin rằng anh sẽ tìm thấy sức mạnh trước đây, nếu chúng tôi cùng anh hòa nhập trong một đội hình. Luke cần có một cảm giác gần gũi, đồng đội để trở lại và tỏa sáng.

Có mặt trong họp báo, Ilkay Gundogans cũng bày tỏ cảm xúc của mình khi được mang màu áo đội tuyển quốc gia sau thời gian dài chấn thương khiến anh không thể tham gia thi đấu. “Tôi rất hạnh phúc vì đã được các huấn luyện viên đề cử một lần nữa.

Tuyển Đức tập hợp đội hình: Dàn sao từ các giải đấu "đổ bộ" về nhà ảnh 3Huấn luyện viên Joachim Lowe và tân đội trưởng Schweinsteiger (Nguồn: Dfb.de)

Thời gian qua không phải là một giai đoạn dễ dàng, tưởng chừng như vô cùng dài và nó ảnh hưởng đến tôi không chỉ là việc chơi bóng đá, đó còn là một tiếp cận sự việc với một cái nhìn khác, góc độ khác.

Giờ đây tôi cảm thấy như tôi đã được sinh ra một lần nữa, hay một người hoàn toàn mới với cơn khát chiến thắng sau một thời gian dài đừng ngoài. Và khát khao luôn là điều tuyệt vời, tôi thích và hy vọng sẽ làm tốt phần việc của mình. 

Tôi đã bỏ lỡ World Cup, tất nhiên điều đó là đau đớn và khó nguôi ngoai. Những chấn thương xảy ra trong một giai đoạn mà mọi thứ đã có thể rất tốt, thực sự đó là “một ngu ngốc” không dành cho giải đấu nhưng tôi không tuyệt vọng hay chán nản trong thời gian ở nhà.

Tôi theo dõi đội tuyển thi đấu và luôn là một phần của đội bóng. Vì thế, cá nhân tôi cũng như những cầu thủ đã không thể có mặt ở chiến thắng tại Rio đang đói, khát và muốn làm tất cả để có thể làm cho vòng loại Euro hoàn hảo ngay từ lúc này.

Tuyển Đức tập hợp đội hình: Dàn sao từ các giải đấu "đổ bộ" về nhà ảnh 4Ilkay Gundogans (trái) và Shkodran Mustafi (Nguồn Dfb.de)

Các buổi tập đầu tiên của đội tuyển quốc gia Đức vào năm 2015 đã được tổ chức trong hai nhóm. Nhóm một gồm: Roman Weidenfeller, Ron-Robert Zieler, Sami Khedira, Mesut Ozil, Benedikt Howedes, Shkodran Mustafi, Max Kruse và Jonas Hector. Nhóm hai gồm các cầu thủ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ ở câu lạc bộ vào ngày chủ nhật vừa rồi.

Trước khi thi đấu chính thức với đội tuyển Australia, tuyển Đức sẽ có hai buổi tập đội hình, đây cũng là những buổi tập đầu tiên trong năm 2015 với đầy đủ đội hình sau World Cup./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục