Tuyên dương 142 "bông hoa thép" Công an Nhân dân tiêu biểu

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những "bông hoa thép" CAND còn là những tấm gương về nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.
Tuyên dương 142 "bông hoa thép" Công an Nhân dân tiêu biểu ảnh 1Đại tá Đàm Thị Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng cán bộ, chiến sỹ lên kế hoạch tác chiến trong một chuyên án mới. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 7/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức lễ tuyên dương 142 nữ cảnh sát tiêu biểu toàn quốc.

Đây là những “bông hoa thép” trong phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2010-2015.

Thượng tướng Lê Quý Vương-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự đóng góp to lớn của lực lượng nữ cảnh sát nhân dân, dù ở vị trí công tác nào đều phát huy tốt vai trò, luôn năng động, sáng tạo trong công tác; trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc...

Lễ tuyên dương là dịp các nữ cảnh sát tiêu biểu giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và đời sống.

Cả nước hiện có 20.000 nữ cảnh sát nhân dân đang công tác, chiến đấu ở các vị trí, các lĩnh vực, nghiệp vụ.

Một trong những “bông hoa thép” tiêu biểu là Đại tá Đàm Thị Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng, người được xem là “nữ tướng” vùng biên ải, là “bức tường thép” chặn dòng chảy ma túy từ ngoài biên giới về Việt Nam và ngược lại.

Còn nhiều nữ cảnh sát tiêu khác như Trung tá Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng Công an xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần giữ vững trật tự an ninh tại địa phương; Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh, dù mới vào ngành được 7 năm nhưng chị đã có nhiều cống hiến, sáng kiến đóng góp vào quá trình phá án của lực lượng Công an tỉnh.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục