Tuyến đường bộ mới dài 114km từ biên giới Thái Lan tới Lào

Tuyến đường bộ mới dài 114km từ biên giới Thái Lan tới Luang Prabang của Lào đã chính thức được đưa vào lưu thông, dự kiến sẽ thu hút thêm từ 10 đến 20% khách du lịch tới tỉnh Nan và Luang Prabang.
Tuyến đường bộ mới dài 114km từ biên giới Thái Lan tới Lào ảnh 1(Nguồn: bangkokpost.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tuyến đường bộ mới kéo dài 114km từ biên giới Thái Lan tới thành phố Luang Prabang của Lào đã chính thức được đưa vào lưu thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ tỉnh Nan ở miền Bắc Thái Lan tới thành phổ cổ này từ 9 giờ xuống còn 5 giờ.

Chủ tịch Cơ quan Hợp tác phát triển kinh tế với các nước láng giềng của Thái Lan, ông Perames Vudthitornetiraks cho biết đây là tuyến đường kéo dài của mạng lưới giao thông từ điểm kiểm soát biên giới Huai Kon ở tỉnh Nan, chạy từ huyện Hongsa ở Tây Bắc Lào tới Luang Prabang.

Tuyến đường hai làn xe này dự kiến sẽ thu hút thêm từ 10 đến 20% khách du lịch tới tỉnh Nan và Luang Prabang, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc, Việt Nam và châu Âu.

Chi phí để xây dựng tuyến đường là 1,98 tỷ baht (64 triệu USD), trong đó Thái Lan đóng góp 395,4 triệu baht và cung cấp một khoản vay mềm trị giá 1,58 tỷ baht (tương đương 80% vốn đầu tư).

Theo Vụ trưởng Vụ Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Công chính Lào Pheng Douangngeun, các cộng đồng địa phương đã mong mỏi công trình này từ lâu vì nó giúp cho việc giao thông thuận được lợi hơn và mở lối tới các điểm du lịch thiên nhiên dọc theo tuyến đường nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục