Tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát Biển năm 2022

Thành tích của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cảnh sát Biển Việt Nam đã thể hiện vai trò luôn là lực lượng xung kích thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát Biển năm 2022 ảnh 1Lực lượng Cảnh sát Biển kiểm tra một tàu chở dầu không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 23/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 6 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" Cảnh sát Biển năm 2022.

Tại lễ tuyên dương, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển, đã biểu dương những gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát Biển năm 2022 và công tác Đoàn, phong trào thanh niên cảnh sát biển đã phát triển toàn diện, hoàn thành tốt các trọng tâm công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, để lại những dấu ấn nổi bật, rất đáng ghi nhận.

Với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, qua gần 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cảnh sát Biển Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong thành tích và chiến công chung của lực lượng, có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên cảnh sát biển đã tạo nên môi trường học tập lý tưởng cho thế hệ trẻ bằng cách lôi cuốn cán bộ, đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, tiêu biểu như phong trào "Tuổi trẻ cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, quyết thắng" gắn với việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Với vai trò là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm không ngại khó, ngại khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Tuổi trẻ Cảnh sát Biển tham gia hàng trăm chuyến tuần tra, kiểm soát, tiến hành theo dõi, giám sát, tuyên truyền, xua đuổi và ngăn chặn 1.440 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, ghi số hiệu 768 tàu; lập biên bản, điểm chỉ hải đồ, phóng thích trên biển 51 tàu; tham gia đấu tranh, phá án thành công 192 chuyên án, vụ án về ma tuý với hơn 263 đối tượng…

Đối với nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cán bộ, đoàn viên thanh niên Cảnh sát Biển đã tham gia bắt giữ 53 vụ trên 175 đối tượng; tang vật thu giữ 342,8 tấn than, gần 3.5 triệu lít dầu DO, 162.494 kg dầu FO, 494,6kg pháo, 97.300 lít xăng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 4 tỷ đồng, tịch thu và phát mại thu nộp ngân sách nhà nước gần 77 đồng; tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU. Qua đợt cao điểm, lực lượng đã tuyên truyền pháp luật cho 5.052 tàu cá Việt Nam, cấp phát 10.532 tờ rơi tuyên truyền, tặng 545 lá cờ Tổ quốc.

[Chủ tịch nước dự lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2023]

Năm 2022, hơn 500 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tham gia thực hiện 26 vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu được 6 phương tiện, 59 người dân, bàn giao theo quy định, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Trong phong trào "Sáng tạo trẻ" được triển khai rộng rãi, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong huấn luyện.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, cán bộ, đoàn viên thanh niên cảnh sát biển thể hiện kỹ năng làm việc tốt trong môi trường quốc tế với các động đối ngoại song phương, đa phương với các nước, đặc biệt là đã tham gia tổ chức thành công Chương trình giao lưu "Cảnh sát Biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022.

Chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp hoạt động với các tổ chức, đoàn thể, thực hiện tốt Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân," công tác dân vận "Cảnh sát Biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" và Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương nơi đóng quân, xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, năm 2022 đã tổ chức 27 Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" với sự tham gia của gần 10.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tại các địa phương trên cả nước. Thông qua đó đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Biển với các em học sinh, đoàn viên, thanh niên, thầy cô giáo và nhân dân địa phương; bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên giữa các đơn vị.

Trong thành tích chung đó của tuổi trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2022, nổi bật lên là những tấm gương tiêu biểu như Đại úy Nguyễn Đình Lưu, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4); Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1); Thượng úy Nghiêm Thanh Tùng (Đoàn Đặc nhiệm Phòng Chống Tội phạm Ma túy số 2); Thượng úy Vũ Thu Hiền (Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển), Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Thắng (Đoàn Đặc nhiệm Phòng Chống Tội phạm Ma túy số 1).

Thành tích của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cảnh sát Biển Việt Nam đã thể hiện vai trò luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát Biển" trong lòng nhân dân, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã trao tặng phần thưởng cho các "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và "Gương mặt trẻ triển vọng" toàn quân của tuổi trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam giai đoạn 2011-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục