Tuyên dương các sản phẩm, mô hình sáng tạo trẻ

45 công trình, đề tài, mô hình, sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quốc đã được lựa chọn tuyên dương và trao bằng khen.
Tối 27/10, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các mô hình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tham gia Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2013.

Với chủ đề “Sáng tạo vì khát vọng Việt,” chương trình Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2013 là dịp để đại diện tuổi trẻ cả nước giao lưu, trao đổi với thanh niên Quảng Ninh và giữa đại biểu tham dự Festival toàn quốc với tuổi trẻ ngành than.

45 công trình, đề tài, mô hình, sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quốc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã được lựa chọn tuyên dương và trao bằng khen.

Chẳng hạn đề tài phần mềm theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính trực tuyến của tác giả Lê Hoàng Phúc (Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng) được áp dụng hiệu quả tại 20 cơ quan đã có tác dụng thiết thực trong việc cải cách hành chính; đề tài Chuyển đổi công nghệ đốt lò hơi từ dầu FO sang đốt bằng Bio mass (mùn cưa ép) tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường của nhóm tác giả Nguyễn Danh Thịnh, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Lê Hiếu (Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai) đã tiết kiệm cho đơn vị hơn 300 triệu đồng/ tháng, giảm ô nhiễm môi trường...

Trung ương Đoàn đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho 10 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Sáng tạo trẻ năm 2013 bao gồm Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thanh niên Quân đội.

Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2013 là sân chơi lành mạnh để tuổi trẻ cả nước có cơ hội học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ trong công tác, lao động, sáng tạo; động viên các điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hăng hái thi đua, sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, các phát minh sáng chế, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại góp phần phát triển kinh tế-xã hội./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục