Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân, nhiều tỉnh-thành phố đã tổ chức tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động ảnh 1Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho các công nhân tiêu biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thiết thực kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân năm 2015, ngày 19/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô 5 năm (2010-2015) và tuyên dương ''Công nhân giỏi Thủ đô'' năm 2015.

170 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến cùng với 125 ''Công nhân giỏi Thủ đô'' được tôn vinh đều là những tấm gương xuất sắc được xét chọn từ các cấp cơ sở.

Trong 5 năm qua, đã có 137.872 ''Công nhân giỏi'' được khen thưởng ở cấp cơ sở, 8.164 ''Công nhân giỏi'' cấp trên cơ sở và 598 công nhân lao động đạt danh hiệu ''Công nhân giỏi Thủ đô;'' đã có 51.050 sáng kiến, sáng tạo cấp cơ sở; 5006 sáng kiến sáng tạo cấp trên cơ sở.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua ''Lao động giỏi,'' ''Lao động sáng tạo,'' ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà,'' phong trào ''Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động,'' phong trào thi đua ''Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn'' gắn với phong trào ''Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới,'' phong trào ''Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp...'' luôn được các cấp công đoàn Thủ đô coi trọng và kiên trì phát động nhằm đạt mục tiêu ''Năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động.''

Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức biểu dương 207 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đang trực tiếp quản lý trên 3.250 tỷ đồng vốn của các ngân hàng, cho gần 200.000 nghìn hội viên vay để phát triển kinh tế.

Cũng trong ngày 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2010-2015 và tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu lần thứ 3 năm 2015.

30 tập thể và 70 cá nhân công nhân lao động, viên chức tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đã vinh dự được tặng bằng khen.

Trong 5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng được 230 công trình sản phẩm mới có giá trị cao, áp dụng vào thực tiễn 52.737 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng tỷ đồng như sáng kiến ''thiết kế cấp phối bêtông,'' sáng kiến ''ép mác,'' đề tài khoa học ''Nghiên cứu sử dụng thức ăn sinh học tạo thành thịt sạch cung cấp cho nhân dân và xuất khẩu...''

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng 8 công trình với tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng phục vụ công nhân lao động như: Nhà khách Công đoàn Tam Đảo, Nhà văn hóa công nhân tại Khu Công nghiệp Khai Quang, Công trình Nhà ăn công nhân…

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Vĩnh Phúc đã dành hơn 2 tỷ đồng từ Quỹ ''Vì công nhân lao động nghèo'' và hơn 5.000 suất quà hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức ''Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động tỉnh giai đoạn 2010-2015.''

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có gần 116.000 công nhân, viên chức lao động; hơn 1.840 công đoàn cơ sở với hơn 91.500 đoàn viên công đoàn.

Trong giai đoạn 2010-2015, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình đã từng bước đổi mới các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động, như các phong trào ''Lao động giỏi, Lao động sáng tạo,'' ''Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy, nổ,'' ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà,'' ''Chung sức xây dựng nông thôn mới,'' ''Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội..."

Từ những phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Dịp này, 48 tập thể, 97 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 do Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình phát động đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ chức công đoàn.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IV giai đoạn 2010-2014 và tuyên dương 225 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020.

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014 do công đoàn, viên chức tỉnh phát động đã ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động với nhiều nội dung như ''Lao động giỏi,'' ''Lao động sáng tạo'' với mục tiêu ''Năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,'' phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' trong nữ công nhân, viên chức, lao động ; phong trào ''Xanh-Sạch-Đẹp"…

Cụ thể, đã có 154 công trình, 20 loại sản phẩm trị giá hơn 11 tỷ đồng và gần 40.000 USD được đăng ký nhằm chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, đại phương…Trong đó, 138 công trình, 18 loại sản phẩm đã hoàn thành tiết kiệm gần 16 tỷ đồng, 25.000 USD và vượt trước kế hoạch hơn 2.000 ngày.

Bên cạnh đó, có trên 21.700 đề tài, sáng kiến kỹ thuật, giải pháp công tác được đăng ký, trong đó có gần 18.000 đề tài, sáng kiến được áp dụng, làm lợi hơn 38 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục