Tuyên dương, khen thưởng 900 học sinh giỏi tiêu biểu

900 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô về dự lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2012-2013, tổ chức ngày 22/5.
900 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô đã về dự lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2012-2013, tổ chức ngày 22/5, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Đây là dịp tôn vinh, ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Năm học 2012-2013, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước cả về số lượng và chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia, với 130 giải (tăng 5 giải so với năm học trước), trong đó có 9 giải nhất, 35 giải nhì, 47 giải ba và 39 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, học sinh Hà Nội còn đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi Olympic quốc tế, khoa học và kỹ thuật, Viết thư quốc tế UPU...

Điển hình là các em Bùi Quang Tú và Trần Minh Vũ, đều là lớp 12 Lý1,  trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam giành huy chương vàng, huy chương bạc trong Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á.

Em Đào Trung Hiếu - một học sinh khiếm thị lớp 5D, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã đoạt giải dành cho học sinh khuyết tật trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 23.

Em Vũ Mai Hương, học sinh lớp 12 Toán1; em Hoàng Trọng Nam Anh, lớp 11 Lý1 và em Đỗ Thùy Linh, lớp 11 Sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã giành giải tư Cuộc thi quốc tế về khoa học và kỹ thuật tại Mỹ với đề tài "Xử lý vi lọc bằng màng vỏ trứng gà"...

Năm học 2012 -2013, Hà Nội còn có nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động Đoàn, Đội như em Trương Thị Ngân Hà, học sinh lớp 5A4, trường Tiểu học Nguyễn Siêu đoạt giải nhất Quốc gia trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Vinamilk tìm kiếm tài năng Việt và đoạt huy chương vàng, huy chương bạc "Festival Piano châu Á Thái Bình Dương."

Em Đinh Phương Thảo, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Đức Giang, đoạt 3 huy chương vàng môn Điền kinh cấp thành phố, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Em Bùi Thị Họa Mi, lớp 12 Văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ đã đoạt nhiều giải thưởng về văn nghệ và các hoạt động văn hóa như giải nhất đơn ca "Tiếng hát thầy cô," giải nhì tam ca "Giai điệu tuổi hồng" cấp quận, em còn là một cán bộ Đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, năng động nhiệt tình.

Em Nguyễn Thị Hương Liên, học sinh lớp 12A8, trường Trung học phổ thông Hồng Thái là Bí thư Đoàn trường năng động, sáng tạo, tích cực hoạt động phong trào, hạt nhân tiêu biểu trong các hoạt động tập thể. Mặc dù hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, song với ý chí nghị lực vươn lên, em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm liền. Riêng năm học 2012-2013, em đã đạt được giải khuyến khích môn Sinh học trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố.../.

P.A (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục