Tuyên dương vụ đột kích vũ trường khách sạn 5 sao

Chiều 20/7, chuyên án đột kích vũ trường Nutz thuộc khách sạn 5 sao Sheraton đã nhận tuyên dương gương điển hình của Bộ Công an.
Chiều 20/7, chuyên án đột kích vũ trường Nutz thuộc khách sạn 5 sao Sheraton (11 Hoàng Diệu, Hà Nội) do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phá án đã nhận tuyên dương gương điển hình của Bộ Công an. Thượng tá Nguyễn Hải Phương, Phó trưởng phòng 4 thuộc C47 cho hay trong bối cảnh mức độ tổ chức sử dụng, tàng trữ chất ma túy tổng hợp tại các tụ điểm giải trí công cộng như Bar, quán Karaoke... ngày càng phức tạp, nguồn tin cơ sở cho hay Bar Nutz thuộc khách sạn 5 sao Sheraton thường hoạt động đến 2 giờ sáng gây mất trật tự trên địa bàn. Qua công tác trinh sát nắm thông tin, lực lượng C47 xác định đây là một điểm giải trí được giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp rất ưa chuộng và thường xuyên lui tới vì tính an toàn, có nhiều thành phần khách ngoại quốc, lại núp dưới danh nghĩa khách sạn sang trọng, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau hơn ba tháng tiếp cận và khẳng định về hoạt động mua bán, sử dụng ma túy tại Bar Nutz, lực lượng phòng 4 thuộc C47 đã tiến hành lập chuyên án trinh sát mang bí số 135N. Công an xác định đây là điểm ăn chơi nhạy cảm, các đối tượng thường liên quan đến những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp; để đột kích bắt được quả tang các đối tượng, ban chuyên án đã vạch ra kế hoạch “hai gọng kìm” trinh sát bí mật nội tuyến và ngoại tuyến. Công tác trinh sát, thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn khi các trinh sát thường xuyên phải nhập vai, thức thâu đêm, tổ chức hóa trang thành "dân chơi" có máu mặt. Đảm bảo bí mật đến giờ phút cuối cùng, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 1/7/2011, hơn 100 cảnh sát C47 phối hợp với Công an quận Tây Hồ đã đột kích kiểm tra quán Bar Nutz nằm ở tầng hầm khách sạn 5 sao Sheraton, tạm giữ 156 đối tượng quay cuồng, nhảy múa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thượng tá Nguyễn Hải Phương cho biết, sau khi đột kích, bắt quả tang tạm giữ đối tượng cũng như tang vật, công tác phân loại đối tượng, đấu tranh lấy lời khai cũng trải qua nhiều ngày đấu trí, cực kỳ căng thẳng. Với số lượng người quá đông, các trinh sát phải mất hai ngày đêm tiến hành phân loại các đối tượng, thử nước tiểu cho thấy 79/156 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra đã thu 36 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 5 gói Katemine, 7 điếu cần sa và 1 gói heroin. Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 người phụ nữ có hành vi tàng trữ trái phép 5 viên thuốc lắc và cần sa dưới dạng điếu thuốc... Cũng tại buổi lễ, Bộ công an đã tuyên dương 40 điển hình, tập thể tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm đã lập nhiều chiến công trong cuộc chiến chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Cụ thể là lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội, Phòng 2, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hòa Bình... /.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát lập nhiều chiến công, tỷ lệ bắt và khám phá án đều tăng so với 2010.

Cụ thể, lực lượng cảnh sát đã điều tra khắm phá gần 17 nghìn vụ án hình sự, triệt phá hơn 1.800 băng nhóm tội phạm, bắt và vận động hơn 4.000 đối tượng truy nã.

Trong đó, đã tập trung ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy ở các địa bàn trọng điểm, bắt gần 9 nghìn vụ và hơn 12 nghìn đối tượng, thu giữ 134 kg heroin, 13,75kg và hơn 27 nghìn viên ma túy tổng hợp.
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục