Tuyển Italy gọi "tiền đạo ngoại" để thay thế Balotelli

Cesare Prandelli đã quyết định triệu tập tiền đạo Pablo Osvaldo và hậu vệ Angelo Ogbonna để chuẩn bị cho trận đấu với Serbia.
Nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Serbia (8/10) tại vòng loại Euro 2012, huấn luyện viên Cesare Prandelli đã quyết định triệu tập tiền đạo Pablo Osvaldo và hậu vệ Angelo Ogbonna.

Với việc Mario Balotelli dính chấn thương lưng còn Pazzini bị đau gót chân chính, trong tay Prandelli chỉ còn một tiền đạo thực thụ duy nhất là Antonio Cassano. Chính vì thế Prandelli đã có quyết định khá bất ngờ khi gọi Osvaldo lên tuyển.

Prandelli hiểu rất rõ Osvaldo vì cả hai từng có quan hệ thầy trò ở Fiorentina từ năm 2007-2009. Với Osvaldo, đây là lần đầu tiên chân sút có gốc gác Argentina này được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Italy. Trước đó anh mới chỉ thi đấu cho đội tuyển U21 nước này.

Osvaldo từng bị các đội bóng tại Serie A "xua đuổi" nhưng ở mùa giải trước phong độ ấn tượng trong màu áo của Espanyol đã giúp anh được AS Roma để mắt tới và họ quyết định móc túi 17,5 triệu euro để đem chân sút gốc Argentina này hồi hương.

Ngay ở trận đầu tiên ra mắt trong màu áo câu lạc bộ chủ sân Olimpico, Pablo Osvaldo đã giúp Roma hạ Parma với tỷ số 1-0 và qua đó có chiến thắng đầu tiên ở Serie A mùa giải năm nay.

Về trường hợp của Ogbonna, anh là cầu thủ duy nhất của Serie B (hiện đang khoác áo Torino) được vinh dự góp mặt trong thành phần của đội tuyển đất nước hình chiếc ủng./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục