Tuyển Italy không sợ áp lực từ các cuộc biểu tình

Huấn luyện viên của tuyển Italy Prandelli khẳng định, các học trò của ông không lo ngại sức ép từ những cuộc biểu tình tại Brazil.
Huấn luyện viên của đội tuyển Italy Cesare Prandelli khẳng định, các học trò của ông không hề lo ngại sức ép từ những cuộc biểu tình tại Brazil và sẽ quyết tâm thi đấu hết mình trong lượt cuối vòng bảng Confederations Cup 2013 với đội chủ nhà. Theo báo chí Brazil, trong hơn một tuần qua, đã có tới hơn một triệu người dân tại nhiều thành phố xuống đường biểu tình phản đối chính phủ nước này. Họ cho rằng chính phủ nên tập trung đầu tư cho các dịch vụ công cộng thay vì những khoản tiền lớn đầu tư vào các sân vận động hay chiến dịch quảng bá cho World Cup 2014. Không chỉ có vậy, các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn để tranh thủ ra tay. 6 tuyển thủ Tây Ban Nha bị trộm viếng thăm tại khách sạn. Trước tình cảnh đó, FIFA buộc phải tính tới giải pháp ngừng giải Confederations Cup 2013 để đảm bảo an toàn cho các đội tham dự cũng như khán giả. ”Chúng tôi không hề nghĩ tới việc trở về nhà. Tình hình an ninh trong những ngày gần đây đã được cải thiện. Mọi thứ đều tốt tại Rio và chúng tôi đã có thể đi quanh thành phố mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi đang rất ngóng chờ trận đấu với đội tuyển Brazil" - Prandelli cho hay. Không nằm ngoài dự đoán, Brazil và Italy đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội ở bảng A với 2 chiến thắng liên tiếp và lọt vé vào bán kết Confedederations Cup 2013. Tuy nhiên, cả hai đội đều quyết giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để tránh gặp Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Với Italy, họ còn có tham vọng lớn hơn thế. Đã hơn 30 năm qua, kể từ World Cup 1982, Azzurri chưa một lần biết tới cảm giác chiến thắng trước Brazil. Bởi vậy, thầy trò Prandelli đang rất quyết tâm./.
Tuyển Italy không sợ áp lực từ các cuộc biểu tình ảnh 1
Các cuộc biểu tình ở Brazil đang diễn ra rất phức tạp. (Nguồn: Getty)
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục