Tuyển nữ có đội hình chính dự Vòng chung kết Châu Á

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xác định xong đội hình chính thức tham dự Vòng chung kết Châu Á - 2010 tại Thành Đô (Trung Quốc).

Tối 17/5, từ Thành Đô (Trung Quốc), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Vũ Bá Đông đã xác định đội hình chính tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ Châu Á 2010.

Theo đó, đội sẽ ra sân với đội hình chiến thuật 5-3-2 hoặc 3-5-2 với "người gác đền" là thủ môn Kiều Trinh. Hàng hậu vệ gồm Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Hồng, Bùi Thúy An. Tuyến tiền vệ gồm Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Muôn. Hai chân sút chơi cao nhất trên hàng công là cặp tiền đạo Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Trước đó, các "cô gái vàng" của bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn thành chuyến tập huấn tại đây với 12 lần ra sân trau dồi các bài tập kỹ, chiến thuật và thi đấu 2 trận giao hữu gặp tuyển nữ Thành Đô (thắng 3-0) và tuyển nữ của tỉnh Tứ Xuyên (hòa 0-0).

Theo đánh giá của ban huấn luyện, cho đến thời điểm này, thể lực của toàn đội đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt, đủ sức thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Về chuyên môn, lối đá phòng ngự phản công đã được bộ phận chuyên môn xây dựng và quán triệt tới tất cả các cầu thủ trong đội tuyển.

Tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ Châu Á (AFC Women's Asian Cup) lần này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp những đội tuyển mạnh cùng bảng đấu là Hàn Quốc, Australia và chủ nhà Trung Quốc. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu cọ xát, học hỏi để lấy thêm kinh nghiệm, hướng tới cái đích xa hơn là bảo vệ "ngôi Hậu" ở SEA Games 26 sẽ diễn ra vào năm 2011 tại Indonesia.

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) công bố, tuyển bóng đá nữ Việt Nam có hai trận đấu trên sân Chenngdu và một trận đấu trên sân Shuangliu gặp Australia vào ngày 19/5, Trung Quốc (21/5) và Hàn Quốc (23/5).

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục