Tuyển nữ Việt Nam chia tay giải vô địch châu Á

Để thua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 0-5, tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức nói lời chia tay Giải bóng đá nữ châu Á năm 2010.
Theo thông tin từ Thành Đô (Trung Quốc), tối 23/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu gặp tuyển nữ Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng B. Trước đội bạn có đẳng cấp vượt trội, thầy trò huấn luyện viên trưởng Vũ Bá Đông đã chịu thua với tỷ số 0-5, chính thức nói lời chia tay vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2010.

Ngày 24/5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước.

Trước khi tham dự giải đấu, toàn đội đã xác định mục tiêu học hỏi kinh nghiệm là chính. Do vậy, ban huấn luyện tiếp tục áp dụng đội hình chiến thuật 5-3-2 cho các nữ cầu thủ Việt Nam trong trận gặp Hàn Quốc.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái đến từ xứ sở Kim Chi đã thể hiện sự vượt trội bằng các pha tấn công liên tiếp. Khung thành của thủ môn Kiều Trinh liên tục bị đội bạn vây hãm và gây sức ép mạnh mẽ.

Đến phút 20, từ một pha tấn công áp sát khung thành của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Đào Thị Miện đã phá bóng không thành công. Thủ môn Kiều Trinh bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho cầu thủ số 20 của Hàn Quốc lao vào sút ngay trong vòng 5m50, ghi bàn thắng đầu tiên. Chỉ một phút sau, đón đường tạt bóng từ biên trái, số 7 Hàn Quốc bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, phút 28, cầu thủ đội bạn tiếp tục tận dụng đường tạt từ biên trái vào trung lộ, trong khi hậu vệ của đội Việt Nam không kèm sát, số 29 của Hàn Quốc nhận được bóng một cách dễ dàng và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút còn lại của hiệp 1, Hàn Quốc vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận. Số 24 của đội bạn không những tiếp tục bộc lộ sự nguy hiểm của mình trong các pha chuyền bóng mà còn tự mình ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 36 của trận đấu.

Sang hiệp 2, dù bị dẫn trước 4 bàn, nhưng với tinh thần học hỏi, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu với tinh thần tập trung và cố gắng hết sức để có được bàn thắng danh dự cho mình và hạn chế những bàn thua tiếp theo.

Mặc dù vậy, các học trò của huấn luyện viên trưởng Vũ Bá Đông vẫn tỏ ra vất vả trước lối chơi bóng bổng nhằm tận dụng ưu thế về thể hình, thể lực của đội bạn. Phút 65, cũng xuất phát từ tình huống bóng bổng, số 7 Hàn Quốc dễ dàng đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0.

Trận đấu cùng giờ tại bảng B giữa hai đội tuyển Australia và Trung Quốc cũng đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Trung Quốc đã vươn lên vị trí nhất bảng B với 6 điểm và dắt tay đội nhì bảng là Australia cùng vào bán kết.

Ở bảng A, Nhật Bản vẫn khẳng định vị trí số một trên bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo lần lượt ghi tên Triều Tiên, Lào và Myanmar. Như vậy, Nhật Bản và Triều Tiên là hai đội của bảng A sẽ có mặt tại bán kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2010./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục