Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng xuất trận

Tất cả đã hoàn tất để thầy trò ông Trần Vân Phát bước vào vòng loại thứ nhất ASIAN Cup 2010 ngày 3/7, khuôn khổ bảng C với 2 đối thủ Hongkong và Kyrgyzstan.
Tất cả đã hoàn tất để thầy trò ông Trần Vân Phát bước vào vòng loại thứ nhất ASIAN Cup 2010 ngày 3/7, khuôn khổ bảng C với 2 đối thủ Hongkong và Kyrgyzstan (đội nhất bảng sẽ đi tiếp).
 
Cách đây vài ngày, sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc được đánh giá là rất đạt yêu cầu, đội tuyển Việt Nam đã thắng áp đảo Uzebekistan với tỷ số 4-0 trong một trận đấu tập tại Trung tâm Thành Long – Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là địa điểm diễn ra các trận đấu vòng loại bảng C.
 
Ở trận đấu đó, bộ đôi tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là Kim Chi và Ngọc Châm đều đã ghi bàn. “Lão bà” Kim Chi sau khi trở lại đội hình chính (Kim Chi từng có ý định giã từ đội tuyển) vẫn cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cựu tiền đạo, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Chi sẽ đá chính bên cạnh Ngọc Châm, để Tuyết Mai làm phương án dự phòng.
 
So với các trận đấu tập ở Trung Quốc, đội hình xuất trận gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam đã có những điều chỉnh nho nhỏ ở hàng hậu vệ, với sự xuất hiện của tân binh Hải Hòa bên hành lang trái.
 
Việc mất tiền vệ Từ Thị Phụ vào phút cuối (do chấn thương) buộc huấn luyện viên Trần Vân Phát phải có những điều chỉnh. Với sơ đồ xuất phát 5-3-2 rất cơ động, Văn Thị Thanh, Lê Thị Thương, Mai Lan, Kim Hồng và Minh Nguyệt sẽ đảm đương công việc ở tuyến 2. Trong khung gỗ vẫn là thủ môn Kiều Trinh; Hải Hòa, Đào Miện và Nguyễn Thị Nga chơi 3 trung vệ giăng ngang.
 
Về cơ bản, cách sắp xếp thế là tạm ổn, khi Kim Hồng và Văn Thị Thanh chơi rất cơ động ở hai hành lang cánh. Tại SEA Games 24, Hồng và Thanh không ít lần tung những đường lật cánh rất chuẩn xác, tạo cơ hội thuận lợi cho Kim Chi, Ngọc Châm (hoặc Tuyết Mai) dứt điểm.
 
Về cơ bản, Hongkong và Kyrgyzstan không phải là các đối thủ quá mạnh. Cho đến ngày hôm qua (1/7), họ thậm chí vẫn chưa có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng việc thích nghi với khí hậu ẩm ướt vào mùa mưa, cùng với mặt cỏ lá mật rất nặng ở Thành Long cũng quá khó khăn cho họ rồi.

Do vậy, huấn luyện viên Trần Vân Phát và các học trò hoàn toàn tự tin giành ngôi nhất bảng để tiếp tục tiến sâu tại vòng loại./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục