Tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan để mơ Olympic Rio

Tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan để mơ Olympic Rio 2016

Ngày mai, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Đội sẽ có hai trận giao hữu với Thái Lan và một câu lạc bộ Nhật Bản trước thềm vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 khu vực châu Á.
Tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan để mơ Olympic Rio 2016 ảnh 1Tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Nhật Bản ở vòng loại Olympic. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngày mai, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Đội sẽ có hai trận giao hữu với Thái Lan và một câu lạc bộ Nhật Bản trước thềm vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 khu vực châu Á.

Ngày mai (5/1), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Olympic Rio 2016 diễn ra cuối tháng 2 tại Osaka, Nhật Bản. Danh sách tập trung đội tuyển nữ đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung công bố chính thức vào chiều nay tại Hà Nội.

Đợt tập trung này, đội tuyển có 25 nữ cầu thủ. Đương kim vô địch quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 9 cái tên lên tuyển. Hà Nội (7 người), Hà Nam (5 người) lần lượt xếp phía sau.

Đề cao yếu tố kinh nghiệm, huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ yếu gọi những cầu thủ cũ như Minh Nguyệt, Hải Hòa, Tuyết Dung, Huỳnh Như... Trong quá trình tập luyện, đội sẽ có một trận giao hữu với tuyển quốc gia Thái Lan và một tuần nghỉ Tết nguyên đán.

Đến ngày 21/2, tuyển nữ sẽ lên đường sang Nhật Bản, có thêm một trận giao hữu với một câu lạc bộ nữ Nhật Bản trước khi bước vào giải chính thức bằng trận gặp Trung Quốc hôm 29/2.

Vòng loại cuối Olympic Rio 2016 có sáu đội tham dự là Việt Nam, Trung Quốc, Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền tới Brazil vào mùa Hè./.

Danh sách tập trung đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ môn: Kiều Trinh, Kim Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh), Lại Thị Tuyết (Hà Nam), Khổng Thị Hằng (Than khoáng sản Việt Nam)

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu (Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thúy, Bùi Thị Như (Hà Nam), Nguyễn Thị Mai, Dương Thị Vân (Than khoáng sản Việt Nam), Hải Hòa (Thái Nguyên), Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Xuyến, Hoàng Thị Loan (Hà Nội)

Tiền vệ: Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội), Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Thùy Trang, Bích Thùy, Bảo Châu (Thành phố Hồ Chí Minh)

Tiền đạo: Huỳnh Như, Hoài Lương (Thành phố Hồ Chí Minh), Minh Nguyệt, Hải Yến (Hà Nội)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục