Tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung vào hôm nay (16/4) nhằm chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm tới.
Tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu vô địch Đông Nam Á ảnh 1Tuyển nữ Việt Nam bước vào đợt tập trung mới để hướng tới mục tiêu vô địch Đông Nam Á. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung vào hôm nay (16/4) nhằm chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm tới.

Danh sách tuyển nữ Việt Nam đợt này có 27 vận động viên và 7 huấn luyện viên. Tân huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam Norimatsu Takashi sẽ được sự trợ giúp của các trợ lý Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thúy Nga và Nguyễn Bá Đông.

Ba câu lạc bộ đóng góp nhiều vận động viên nhất cho tuyển nữ Việt Nam vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1 và Phong phú Hà Nam. Ba cầu thủ lọt vào tốp ba bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam là thủ thành Kiều Trinh, tiền đạo Minh Nguyệt và tiền vệ Tuyết Dung đều có mặt. Ngôi sao của tuyển U19 nữ Việt Nam Lê Hoài Lương cũng có lần lên tuyển đầu tiên.

Ba sự vắng mặt đáng tiếc của tuyển nữ Việt Nam là bộ đôi cựu binh Kim Hồng, Ngọc Anh cùng với tiền vệ sáng tạo Hoàng Quỳnh của Than khoáng sản Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên ngay trong chiều nay (16/4). Sau đó 10 ngày, các cầu thủ sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thích nghi với khí hậu. Tuyển nữ sẽ có hai trận giao hữu với U14 nam Hà Nội (22/4) và một trận khác tại Thống Nhất.

Giải vô địch nữ Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh hôm 1/5 tới. Do chỉ phải nằm cùng bảng B với Myanmar, Malaysia và Philippines, khả năng đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam là rất cao. Đối thủ của nữ Việt Nam ở bán kết có thể là Thái Lan hoặc U20 Australia.

Danh sách triệu tập tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2015

Thủ môn: Kiều Trinh, Kim Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Ngọc (Phong phú Hà Nam)

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Hồng Lĩnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hồng Nhung, Bùi Thị Như (Phong phú Hà Nam), Hải Hòa (TNG Thái Nguyên), Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung (Hà Nội 1), Biện Thị Hằng (Hà Nội 2)

Tiền vệ: Bích Thùy, Thùy Trang (Thành phố Hồ Chí Minh), Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Vũ Thị Thúy (Phong phú Hà Nam), Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Mai (Than khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội 1), Kim Anh (Hà Nội 2)

Tiền đạo: Hoài Lương, Huỳnh Như (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Nguyệt (Phong phú Hà Nam), Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội 1)

Bốc thăm chia bảng giải Đông Nam Á 5/2015

Bảng A: Thái Lan, U20 Australia, Indonesia, Lào

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Philippines
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục