Tuyển nữ Việt Nam tập trung cho mục tiêu World Cup

Hôm nay (12/3), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức tập trung nhằm chuẩn bị cho mục tiêu World Cup Canada 2015.
Tuyển nữ Việt Nam tập trung cho mục tiêu World Cup ảnh 1Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới Cúp thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Hôm nay (12/3), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức tập trung nhằm chuẩn bị cho mục tiêu World Cup Canada 2015.

Sau chức vô địch lượt đi của Phong phú Hà Nam ở giải vô địch quốc gia, đội tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức tiến hành tập trung. 25 cầu thủ đã sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục mục tiêu lớn nhất trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam; trong đó có 3 tân binh là Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Trần Thị Thùy Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) và Khổng Thị Hằng (Than KSVN).

Theo kế hoạch tập huấn được ban huấn luyện tiết lộ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trải qua ba giai đoạn tập luyện.

Giai đoạn một là quá trình rèn thể lực diễn ra từ ngày 13/3 tới 28/3 lần lượt ở hai địa điểm Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Đà Lạt, Lâm Đồng.

Giai đoạn hai kéo dài trong 12 ngày kế tiếp ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF tại Mỹ Đình. Cũng trong giai đoạn hai, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U14 nam Viettel và Câu lạc bộ Hà Nội.

Giai đoạn tập huấn cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Cụ thể, đội tuyển sẽ có mặt tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 11/4 tới 25/4. Từ ngày 26/4 tới 8/5, ông Trần Vân Phát và các học trò sẽ di chuyển sang Hàn Quốc.

Theo dự kiến, đội tuyển nữ sẽ đá 6 trận trong giai đoạn du đấu này. Đặc biệt, tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu với Trung Quốc và Hàn Quốc. Đó cũng là hai trong số tám đội tham dự vòng chung kết Asian Cup tháng Năm tới (nhưng không cùng bảng với nữ Việt Nam).

Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 9/5 ở thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc chinh phục Asian Cup với mục tiêu cực kỳ rõ ràng là vị trí thứ năm tại giải đấu kèm suất dự World Cup Canada 2015. Ba đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bảng A là Nhật Bản, Australia và Jordani.

Danh sách đội tuyển nữ quốc gia tập trung đợt 1 năm 2014

Huấn luyện viên trưởng: Trần Vân Phát (Chen Yun Fa)

Các trợ lý: Vũ Bá Đông, Nguyễn Thị Kim Hồng, Trần Thị Bích Hạnh, Đoàn Anh Tuấn

Bác sỹ: Phạm Thị Thuỷ, Trần Thị Lương Ngọc

Cầu thủ: Đặng Thị Kiều Trinh (thành phồ Hồ Chí Minh), Lê Thị Tuyết Mai (thành phồ Hồ Chí Minh), Trần Thị Kim Thanh (thành phồ Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội), Bùi Thị Như (Hà Nam), Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội), Vũ Thị Nhung (Hà Nội), Nguyễn Hải Hoà (Thái Nguyên), Nguyễn Thị Mai (Than KSVN), Nguyễn Thị Nga (Thường Tín Hà Nội), Chương Thị Kiều (Hồ Chí Minh), Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Lê Thị Thương (Than KSVN), Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Trần Thị Kim Hồng (Hồ Chí Minh), Phạm Hoàng Quỳnh (Than KSVN), Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Trần Thị Thùy Trang (Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Hoà (Hà Nội), Lê Thu Thanh Hương (Hà Nam), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam), Khổng Thị Hằng (Than KSVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục