Tuyển nữ Việt Nam vô địch giải Bóng chuyền quốc tế VTV Cup

Sau hơn hai tiếng thi đấu giằng co, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan với tỷ số 3-1 và giành ngôi vô địch giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup.
Tuyển nữ Việt Nam vô địch giải Bóng chuyền quốc tế VTV Cup ảnh 1Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành ngôi vô địch một cách thuyết phục. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục Đội Thái Lan với tỷ số 3-1 và giành Cúp vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014, tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Khởi đầu giải đấu mặc dù không suôn sẻ khi thất bại 0-3 trước tuyển trẻ Thái Lan, nhưng ngay bằng sự tiến bộ, khả năng chuyên môn cùng tinh thần thi đấu tuyệt vời, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua tất cả đối thủ mạnh và giành ngôi vô địch.

Sau khi vượt qua Đội tuyển Kazakhstan trong trận bán kết, Đội tuyển nữ Việt Nam vững vàng bước vào trận chung kết với khí thế hừng hực. Trong trận này, cả hai huấn luyện viên của Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã đưa ra đội hình đã được sử dụng rất thành công trong trận bán kết.

Trong séc đấu đầu tiên, hai đội thể hiện bản lĩnh của mình bằng màn rượt đuổi tỷ số khiến cho cả khán đài hơn 3.000 người của Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh như nghẹt thở.

Rút kinh nghiệm từ trận thua trong vòng loại, để đối phó với lối đánh đa dạng cùng với khả năng thay đổi chiến thuật bất ngờ của thầy trò huấn luyện viên Kiatipong, thầy trò ông Nguyễn Mạnh Hùng đã thi đấu tập trung và với nhịp độ cao ngay từ đầu.

Càng về cuối séc đấu, sự giằng co càng quyết liệt với tỷ số sát nút 20: 21, 22: 22 rồi 23: 23. Cuối cùng sau những lần hội ý, các cô gái trẻ Việt Nam vươn lên giành chiến thắng với tỷ số sát nút 25: 23.

Sang séc thứ hai, với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên trên các khán đài, các cô gái trẻ Việt Nam đã có màn mở đầu séc đấu đẹp mắt khi liên tục ghi 4 điểm trước đối thủ. Tuy nhiên, dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, tuyển trẻ Thái Lan lội ngược dòng, liên tục dẫn điểm trước Đội tuyển Việt Nam.

Khán đài càng thêm sôi động trước những pha bám sát điểm số khiến trận đấu “căng như dây đàn.” Cuối cùng Đội tuyển Thái Lan với những cái tên quen thuộc như That Dao, Jutarat… đã vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 29: 27.

Đến séc thứ 3, lợi dụng sơ hở của Đội tuyển Việt Nam trong phòng thủ, các cầu thủ Thái Lan liên tục tấn công dồn dập với các miếng đánh tấn công biên và bứt phá vươn lên dẫn trước. Chỉ đến khi về cuối séc đấu, đáp lại sự kỳ vọng của các khán giả yêu mến bóng chuyền trong cả nước, các cầu thủ Việt Nam mới vươn lên mạnh mẽ và chiến thắng với tỷ số 27: 25 và tiếp tục phát huy thế mạnh kết thúc séc 4 với tỷ số 27: 25.

Kết thúc trận đấu, Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho Đội tuyển Việt Nam cùng số tiền thưởng 10.000 USD cùng 100 triệu đồng tiền thưởng từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đội tuyển Thái Lan giành giải nhì với số tiền thưởng 7.000 USD. Đội Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên giành giải ba với số tiền thưởng 5.000 USD. Đội Kazakhstan đoạt giải tư. Giải khuyến khích thuộc về Đội Vân Nam (Trung Quốc). Đội Australia giành giải phong cách.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất cho vận động viên Tikamporn (số 13) của Đội tuyển Thái Lan; vận động viên phát bóng xuất sắc nhất thuộc về Jong Jin Sim (số 3) của Đội tuyển Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên; Libero xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Thị Kim Liên (số 6) Đội tuyển Việt Nam; chắn bóng xuất sắc nhất thuộc về Bùi Thị Ngà (số 16) của Việt Nam.

Vận động viên tấn công xuất sắc nhất thuộc về Ajcharaporn (số 18) của Thái Lan; vận động viên xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9) của Việt Nam. Vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất thuộc về vận động viên M.Ok Ju (số 6) Đội Triều Tiên; Hoa khôi của giải thuộc về vận động viên Lê Thanh Thúy (số 17) của Đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, trong trận tranh giải ba giữa Đội tuyển nữ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Kazakhstan, với kỹ thuật vượt trội, đội Triều Tiên nhanh chóng giành chiến thắng 3:0 với tỷ số 25:19; 25: 17; 25: 14./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục