Tuyển Pháp: Đòi lại món nợ cũ hay thêm nợ mới chất chồng?

Cơ hội đòi món nợ kéo dài 58 năm đã đến gần hơn bao giờ hết với thầy trò huấn luyện viên Deschamps, nhưng họ có tận dụng được cơ hội đó không?
Tuyển Pháp: Đòi lại món nợ cũ hay thêm nợ mới chất chồng? ảnh 1Đại chiến Pháp-Đức sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai chiến lược gia Joachim Löw (trái) và Didier Deschamps (phải). (Nguồn: telegraph)

Sau chiến thắng thuyết phục trong trận tứ kết với Iceland, đội tuyển Pháp phấn khích hơn bao giờ hết. Họ mong đợi trận bán kết gặp người Đức vào rạng sáng 8/7 để đòi "món nợ" đã kéo dài 58 năm.

Tờ L'Equipe của Pháp đã đưa ra nhận định "Giấc mơ mùa hạ giờ mới bắt đầu" cho trận bán kết này. Tuy nhiên, cũng không quên cảnh báo: "Sau khi những ngọn núi lửa Iceland bị dập tắt, giờ đây Mount Everest đang chờ đợi họ (tuyển Pháp)."

Tuyển Pháp: Đòi được nợ...

Đội tuyển Pháp từ đầu giải thi đấu không mấy thuyết phục, nhưng từ sau cú đúp của Antoine Griezmann lội ngượng dòng trong trận gặp Cộng hòa Ireland, phong độ của họ đã thăng hoa đột biến giúp họ tiếp tục vượt qua Iceland gần như không gặp một trở ngại nào. Les Bleus và người hâm mộ "gà trống Golois"  hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, họ sẽ có mặt trong trận chung kết.

Thứ nhất, Pháp là một đội bóng rất mạnh- chuyện đó không cần bàn cãi. Thứ hai, họ đang rất hưng phấn, sau trận thắng Ireland, rồi Iceland, các cầu thủ Pháp đã liên tiếp lập công. 

Một lợi thế không nhỏ nữa của đội Pháp là họ thi đấu trên sân nhà. Trận bán kết diễn ra trên sân Stade Velodrome ở Marseille, nơi có một bức tường "xanh lam" cổ vũ cho họ. "Có mặt trong trận chung kết, điều đó rất quan trọng với đất nước chúng tôi. Khán giả nhà sẽ cổ vũ cho chúng tôi và chúng tôi muốn làm cho họ được hạnh phúc," thủ môn Hugo Lloris nói.

Tuyển Pháp: Đòi lại món nợ cũ hay thêm nợ mới chất chồng? ảnh 2Giroud đang có phong độ ghi bàn cao

Thêm nữa, tuyển Pháp đang sở hữu những cá nhân xuất sắc như Dimitri Payet, Antoine Griezmann và Olivier Giroud. 3 cầu thủ này đã ghi 10 trong tổng số 11 bàn thắng cho đội Pháp. Bàn thắng còn lại thuộc về Paul Pogba. "Chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi là chủ nhà, chúng tôi còn chưa đi đến đích cuối của mình," Pogba cho biết.

Ngoài ra, huấn luyện viên Deschamps còn có trong tay những cầu thủ dự bị vô cùng nguy hiểm như Kingsley Coman hay Anthony Martial.

Theo nhận định của các chuyên gia, Pháp là một trong những đội có khả năng không chiến giỏi nhất tại Euro 2016. Họ đang tỏ ra rất hiệu quả trong những pha bóng cố định và những đường tạt bóng từ hai biên. 5 trong số 11 bàn thắng họ có được từ những pha đánh đầu. Đâu là một kỷ lục mà không một đội bóng nào có được tại Euro 2016.

Hàng công của tuyển Pháp cũng hết sức đa dạng, giống như đội tuyển Đức, Deschamps cho ra sân với nhiều đội hình chiến thuật khác nhau tùy theo đối thủ của họ là ai. Trong trận gặp Iceland, ông đã đưa đội hình 4-2-3-1 hoàn toàn khác hẳn với đội hình thường thấy là 4-3-3 và 4-4-2 trước đó.

Hay nợ thêm chất chồng?

Có một thực tế là Die Manschaft với đội hình chắp vá không hề có dấu hiệu lo sợ hay nao núng trước đội chủ nhà. Về nhân sự, rõ ràng Löw nhận thấy bộ đôi trung vệ đội tuyển Pháp không phải là lựa chon hàng đầu của Deschamps. Họ thậm chí chỉ là thay thế dự bị. Hàng thủ bên cạnh Laurent Koscielny rất dễ bị tổn thương trong những pha bóng cố định hay những đường chuyền bổng từ ngoài vào.

Tuyển Pháp: Đòi lại món nợ cũ hay thêm nợ mới chất chồng? ảnh 3Hàng thủ lại khá mong manh và đã để thủng lưới 4 bàn

Trong trận gặp Romania, nếu không có Lloris xuất thần, họ đã bị thua hơn một bàn. Trong trận Iceland, từ một quả phạt góc, họ đã dính bàn thua thứ hai của trận đấu. Tương tự,  Lloris cũng đã phải vào gôn nhặt bóng trong trận đấu với Ireland. 

Điều kỳ lạ nhất là hàng thủ của Pháp vẫn thể hiện sự nhốn nháo trước hai pha ném biên - 1 bài khá cũ- của Iceland mà thật ra chỉ có đội bóng nghiệp dư mới diễn cái trò đó. 

Hẳn huấn luyện viên Deschamps phải nhìn thấy, một số cá nhân trong đội bóng của ông đã chơi đôi lúc rất thiếu tập trung và hay để mất bóng khi tổ chức tấn công. Có thể nhận thấy ở chính ngay trong hiệp 1 trận đấu với Iceland, dù đang đá tưng bừng và dẫn tới 4-0 nhưng các cầu thủ đã nhiều lần để mất bóng vì sự "tự tin thái quá."

Người ta thấy Pogba chạy ngang từ bên này sang phía bên kia sân như để chứng minh chính bản thân mình, đáp ứng kỳ vọng của ai đó, nhưng đây là vấn đề kỷ luật chiến thuật. Lỗi này ở tuyển Đức là không bao giờ xảy ra.

Với khả năng hạn chế của mình, Iceland đã không tận dụng được điều đó, nhưng họ cũng ghi được tới 2 bàn vào lưới tuyển Pháp trong 1 hiệp đấu, nhưng Đức thì không phải Iceland. 

Ngay cả Giroud cũng tỏ ra khá lo ngại: "Chúng ta phải khắc phục ngay lập tức những sai lầm ở hàng thủ, nếu gặp Đức chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn." Giroud lo ngại không quá, khi một đội bóng hay có những sai lầm khi gặp sức ép gặp phải đối thủ lọc lõi, bản lĩnh như Đức- khả năng vỡ trận là hoàn toàn có thể.

Tuyển Pháp: Đòi lại món nợ cũ hay thêm nợ mới chất chồng? ảnh 4Hummels - cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Đức tại WorldCup 2014 phải ngồi ngoài vì án phạt

Có thể nói, dù đã đi qua 5 trận đấu, nhưng Pháp chưa phải gặp một đối thủ xứng tầm. Các trận đấu mà họ đã trải qua với Romania, Albani, Thụy Sĩ, Ireland và Iceland thì có 1 trận hòa không bàn thắng với Thụy Sĩ, thắng tối thiểu các đội bóng dưới cơ như Albani, Rumani, Irland và chỉ thắng đậm Iceland nhưng cũng bị họ ghi vào lưới 2 bàn.  

Trận đấu sắp tới theo như các chuyên gia đánh giá, sẽ khác hẳn trận Đức-Italy- nhưng sẽ không kém phần hấp dẫn. Với hàng công mạnh, tuyển Pháp đang muốn đòi lại món nợ của 4 lần gặp mặt trước trong các vòng World Cup 1958, 1982, 1986 và 2014 cũng như ghi một trang mới cho lịch sử đối đầu Pháp-Đức tại kỳ Euro đầu tiên hai bên đụng độ.

Song Neuer là một thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, còn với hàng thủ mong manh của mình, Lloris chắc chắn sẽ phải trổ hết tài năng để không bị thủng lưới trước các chân sút đến từ mọi tuyến của Die Mannschaft.

Cơ hội đòi món nợ  kéo dài 58 năm đã đến gần hơn bao giờ hết với thầy trò huấn luyện viên Deschamps, nhưng họ có tận dụng được cơ hội đó không?/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục