Tuyên phạt các bị cáo trong vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm tại Cà Mau

Sau khi cấn trừ số tôm thực mua, ngành chức năng kết luận nhóm thương lái đã trộm của anh Châu hơn 2,6 tấn tôm, trị giá 341,9 triệu đồng.
Tuyên phạt các bị cáo trong vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm tại Cà Mau ảnh 1Các bị cáo trong vụ án thương lái dàn cảnh trộm tôm nghe tuyên án. (Nguồn: thanhnien.vn)

Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, Cà Mau đã tuyên án vụ thương lái dàn cảnh trộm nhiều tấn tôm xảy ra tại gia đình anh Lê Duy Châu, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

Trong vụ án này, 14/19 bị cáo bị truy tố về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 5 người bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm" theo Điều 390, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, 14 bị cáo bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” gồm Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi); Võ Văn Thạnh (26 tuổi); Lê Văn An (37 tuổi); Huỳnh Minh Quang (25 tuổi); Dương Thanh Tuấn (39 tuổi); Nguyễn Văn Lộc Em (33 tuổi); Trần Đồng Tâm (29 tuổi); Nguyễn Minh Thông (31 tuổi); Nguyễn Minh Khải (40 tuổi); Phạm Ngọc Hận (31 tuổi); Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi); Phan Tuấn Cường (35 tuổi); Trần Chí Linh (32 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Bạc Liêu; Phan Thành Minh (48 tuổi), ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Năm bị cáo bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” gồm Huỳnh Nhật Trường (24 tuổi); Trần A Qui (18 tuổi); Võ Văn Thì (42 tuổi); Nguyễn Trí Thới (28 tuổi); Huỳnh Văn Tới (35 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Bạc Liêu.

[Cà Mau: Truy tố 19 bị can trong vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm]

Bị cáo Đỗ Huệ Tánh, đóng vai trò chủ mưu nên bị tòa tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản."

Cùng tội danh trên, 13 bị cáo bị tuyên phạt từ 3 năm đến 9 năm 6 tháng tù. Năm bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 1 năm 10 tháng tù về tội không "Tố giác tội phạm." Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại 341,9 triệu đồng.

Hội đồng xét xử khẳng định đây là vụ trộm cắp tài sản có tổ chức. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng nhấn mạnh góc độ xã hội của vụ án.

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng là những địa phương có diện tích nuôi tôm lớn của cả nước. Vụ việc này đã gây hoang mang cho người nuôi tôm ở các tỉnh nói trên, do đó cần xử phạt nghiêm khắc để làm gương.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2020, anh Lê Duy Châu (ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) thu hoạch tôm thẻ. Theo ước tính, sản lượng tôm trong 2 hồ của anh đạt hơn 8 tấn nhưng nhóm thương lái thu hoạch chỉ thu mua của gia đình anh Châu được hơn 2 tấn.

Theo hình ảnh camera anh Châu cung cấp cho Công an, nhóm thương lái đã bố trí 2 thùng phuy dùng để rửa tôm đặt cạnh bờ hồ nhằm che chắn tầm nhìn; đồng thời cử người theo dõi người nhà anh Châu, chờ sơ hở kéo trộm từng giỏ tôm, với trọng lượng từ 40-50 kg/giỏ...

Vào cuộc điều tra, Công an xác định bị cáo Đỗ Huệ Tánh và các đồng phạm khác thông qua một công ty để bán số tôm trộm được.

Sau khi cấn trừ số tôm thực mua, ngành chức năng kết luận nhóm thương lái đã trộm của anh Châu hơn 2,6 tấn tôm, trị giá 341,9 triệu đồng.

Sau đó, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 người liên quan.

Đến đầu tháng 9/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ đến tòa án cùng cấp đề nghị xét xử các bị can trong vụ án này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục