Tuyên phạt Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù giam

Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống Nhà nước.
Ngày 29/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Phạm Thanh Nghiên (nữ), sinh năm 1977, trú tại số nhà 17, đường Liên Khu, Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1 (quận Hải An, thành phố Hải Phòng) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ đầu năm 2007 đến tháng 9/2008, Nghiên đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bằng chứng mà cơ quan an ninh điều tra thu giữ là nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến việc tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghiên đã cấu kết với phần tử xấu tổ chức viết bài xuyên tạc sự thật về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với ngư dân và đồng bào vùng lũ lụt, từ đó soạn thảo tiếp nhiều tài liệu khác có nội dung bịa đặt, xuyên tạc các sự kiện diễn ra trong nước; bôi nhọ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền và kích động quần chúng nhân dân chống lại chính quyền; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng.

Sau khi làm ra các tài liệu có nội dung chống Nhà nước, Nghiên đã đăng tải chúng trên mạng Internet qua các website phản động ở nước ngoài, đồng thời sưu tầm, tàng trữ và phát tán rộng rãi các tài liệu đó và trả lời phỏng vấn của các phóng viên nước ngoài với nội dung xuyên tạc sự thật về đất nước, sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Ngoài các tang chứng, vật chứng, Nghiên còn thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật với mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng Nghiên chỉ có tàng trữ tài liệu xấu, nhưng chưa biểu hiện tuyên truyền chống Nhà nước.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố đã công bố bằng chứng về việc Nghiên viết bài xuyên tạc sự thật, bôi nhọ Đảng và chính quyền phát tán trên mạng Internet, trả lời phỏng vấn của một số phóng viên nước ngoài với nội dung xuyên tạc tình hình đất nước... chính là việc thực hiện đầy đủ hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam đã quy định tại Khoản 1, Điều 88 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tội trạng, Tòa tuyên phạt Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù giam và 3 năm bị quản chế tại nơi cư trú sau khi mãn hạn tù.

Các tang vật thu được từ vụ án "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của bị cáo sẽ bị tòa tịch thu và xử lý theo pháp luật.

Trước đó, tại Hải Phòng, một số đối tượng có quan hệ với Phạm Thanh Nghiên cũng đã phải ra trước "vành móng ngựa", chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", trong đó có Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh năm 1949, trú tại số nhà 828, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An (Hải Phòng), người tích cực giúp đỡ Nghiên chỉnh sửa, phát tán lên mạng internet nhiều tài liệu chống Đảng và Nhà nước bị phạt 6 năm tù giam và bị quản thúc theo quy định của pháp luật sau khi mãn hạn tù.

Đối với một số người đứng tên tác giả trong các tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà cơ quan an ninh thu được từ vụ Phạm Thanh Nghiên cũng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật./.

TV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục