Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc

Tuyên Quang là tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, vì vậy, công tác phát triển thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan tâm phát triển.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi có 22 dân tộc anh em sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số. Vì vậy, công tác phát triển thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan tâm bảo tồn và phát triển.

Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc ảnh 1Đánh yến là môn thể thao được yêu thích của đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc ảnh 2Thi đẩy gậy thường được tổ chức tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc ảnh 3
Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc ảnh 4Trong ảnh: Môn đấu vật thường được tổ chức tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc ảnh 5Đua thuyền trên sông Lô. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục