Tuyên Quang cần làm tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Phó Thủ tướng lưu ý Tuyên Quang cần thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa.
Ngày 4/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết: Năm 2012, trong tình hình khó khăn chung của cả nước, tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Tuyên Quang cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt trên 12,5%; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng trên 5%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.945 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 1.183 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 13.400 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 29% xuống còn 24%; 100% xã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới; gần 96% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Đặc biệt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm,” tỉnh Tuyên Quang đã bê tông hóa được hơn 604 km đường bê tông nông thôn. Đây là chủ trương đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, nên được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tự giác thực hiện.

Về tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội như tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các lễ hội truyền thống, đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh. Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghi lễ hát Then” và “Lễ hội Lồng Tông của người Tày Tuyên Quang.”

Tỉnh Tuyên Quang cũng kiến nghị với Trung ương một số vấn đề về phát triển giao thông, công nghiệp, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt là việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 2 trong năm 2013 (thực tế đường đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm); bố trí vốn Dự án kè bảo vệ bờ sông Lô (khu vực xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) thuộc chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng; đưa các dự án thủy điện Thác Cái (huyện Hàm Yên), thủy điện Yên Sơn 2 (huyện Yên Sơn), thủy điện Lâm Xuyên (huyện Sơn Dương) trên sông Lô, sông Gâm vào quy hoạch để nghiên cứu đầu tư xây dựng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2012, với 19/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, công tác trồng rừng thực hiện rất tốt. Chỉ tính riêng năm 2012, toàn tỉnh đã trồng được 15.000 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 14.000 ha, còn lại là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nâng độ che phủ đạt trên 64%, đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất nước; giúp chủ động phòng chống thiên tai và đối phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang, mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã biết phát huy sức dân để xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng lưu ý: Tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, những cây trồng là thế mạnh của địa phương như cây mía, chè; phát triển du lịch lịch sử văn hóa. Ngoài ra, tỉnh cũng cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm thiểu đầu tư vốn của nhà nước vào những lĩnh vực, dự án có thể huy động vốn xã hội hóa, tái cơ cấu; tạo cơ chế đầu tư để nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng phát triển bền vững.

Về một số kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự Lễ khánh thành Nhà máy thuỷ điện ICT Chiêm Hóa - thủy điện xanh đầu tiên của Việt Nam./.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục