Tuyên Quang khắc phục hậu quả do mưa lớn, lũ quét

Sau khi huy động máy móc xử lý hàng nghìn m3 đất, đá sạt lở, tuyến đường từ xã Thổ Bình đến trung tâm huyện đã được thông xe.
Ngay sau trận mưa lớn, lũ quét xảy ra rạng sáng 6/6, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã cử cán bộ xuống những nơi bị thiệt hại nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp các hộ dân bị thiệt hại ổn định đời sống.

Tại huyện Lâm Bình, huyện miền núi bị thiệt hại nặng nhất, sau hơn một ngày huy động tối đa máy móc, nhân lực xử lý hàng nghìn m3 đất, đá sạt lở vùi đắp, đến đầu giờ chiều 7/6, tuyến đường từ xã Thổ Bình đến trung tâm huyện đã được thông xe trở lại.

[Tuyên Quang bị thiệt hại nặng do mưa lũ bất thường]


Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng với chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng thanh niên, dân quân, hội viên các đoàn thể và nhân dân giúp các hộ dân sống hai bên suối ở các xã Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang thuộc huyện Lâm Bình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản thu dọn đất, đá và dựng lại nhà cửa.

Tỉnh Tuyên Quang còn hỗ trợ hai hộ gia đình có nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi hoàn toàn ở xã Bình An, huyện Lâm Bình 8 triệu đồng/hộ; các hộ bị ảnh hưởng được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

Tỉnh cũng chỉ đạo xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa và các cơ quan liên quan, kiểm tra và xây dựng phương án sửa chữa công trình thủy lợi Phai Phướn và cầu treo Bó Mu, xã Minh Quang. Hiện cuộc sống các hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã tạm ổn định trở lại./.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục