Tuyên Quang kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Ngày 16/8, tại khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Ngày 16/8, tại khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm và đại diện nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tổ chức dâng hương báo công với Bác tại lán Nà Lừa (nơi Bác Hồ ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác và phát huy truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử, Tuyên Quang cần chủ động, sáng tạo, phát huy triệt để tiềm năng để đưa tỉnh nhà thành tỉnh miền núi phát triển toàn diện.

Tuyên Quang hiện là tỉnh miền núi có độ che phủ rừng cao (gần 62%), song tỉnh cũng cần chú ý để người trồng rừng phải sống được từ rừng và rừng phải trở thành ngành kinh tế có thu nhập cao. Tỉnh phải thường xuyên rà soát các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra để có biệp pháp chỉ đạo, đôn đốc cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, tỉnh cần ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến lâm, nông sản; khai thác và chế biến khoáng sản; đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo nghề cho học sinh và người dân, bởi hệ thống trường dạy nghề còn ít; chú trọng giữ gìn, tôn tạo, giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm qua Tuyên Quang có bước phát triển vượt bậc. Chỉ tính riêng từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 36 dự án công nghiệp, với tổng số vốn đầu tư 11.174 tỷ đồng, GDP bình quân tăng trên 13,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,7 triệu đồng/năm (năm 2008).

Đặc biệt, trong những năm qua tỉnh chú trọng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng một số vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao như chè, mía, lạc...

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ông Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, có nhiều việc làm cụ thể để thực hiện ngày càng tốt hơn những điều Bác đã dạy, đã đề ra trong Di chúc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục