Tuyên Quang phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức thành viên đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Tuyên Quang phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ảnh 1Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt vừa qua. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngày 17/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đại hội và phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các huyện thành phố trong tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua.

Dự hội nghị có ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich Ủy ban Nhân dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

[Tuyên Quang tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm]

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp."

"Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.”

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trong tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 48 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người; bầu Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy gồm 10 người; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang gồm 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Để bày tỏ quyết tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng thi đua, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các huyện thành phố trong tỉnh đã thực hiện ký giao ước thi đua đồng thời phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua.

Để kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào miền Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, vận động tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Thời gian ủng hộ từ ngày 17/10 đến hết ngày 30/10/2020.

Ngay sau lời phát động, các đại biểu dự hội nghị đã tổ chức quyên góp, hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục