Tuyển Taekwondo, Judo chuẩn bị cho SEA Games 25

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 25 vào cuối năm nay tại Lào, hai đội tuyển Taekwondo và Judo Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu quốc tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 và tháng 7 tới.

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 25 vào cuối năm nay tại Lào, hai đội tuyển Taekwondo và Judo Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu quốc tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 và tháng 7 tới.

Từ ngày 5 đến 8/6, đội tuyển taekwondo quốc gia dự Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á và Giải taekwondo trẻ Đông Nam Á, diễn ra đồng thời tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến hai giải đấu này thu hút gần 200 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến từ 8 nước trong khu vực là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia và Việt Nam. Ở giải vô địch, các vận động viên dự tranh 16 bộ huy chương thi đấu đối kháng và 5 bộ huy chương thi biểu diễn quyền. Trong khi đó ở giải trẻ, các võ sĩ dưới 18 tuổi sẽ dự tranh 20 bộ huy chương thi đối kháng và 5 bộ huy chương thi quyền.

Với mục đích tăng cường học hỏi kinh nghiệm và tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, Việt Nam dự giải với 3 đội hình (đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ và tuyển Thành phố Hồ Chí Minh), gồm 60 vận động viên.

Đoàn taekwondo Việt Nam nhắm đến vị trí nhất toàn đoàn ở cả hai giải, với 6-7 huy chương vàng ở hệ đội tuyển và từ 8-10 huy chương vàng ở giải trẻ. Theo nhận định của giới chuyên môn, Thái Lan - đối thủ lớn nhất của taekwondo Việt Nam tại các kỳ SEA Games - dù không đưa sang lực lượng mạnh nhất nhưng sẽ là đối thủ chính của nước chủ nhà tại giải lần này.

Cũng tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, từ ngày 7 đến 9/7, đội tuyển judo quốc gia sẽ dự Giải judo quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009. Đoàn chủ nhà cũng sẽ tham gia với 3 đội hình (tuyển quốc gia, tuyển trẻ và tuyển Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải dự kiến sẽ có sự tham dự của các nước trong khu vực và một số cường quốc judo châu lục. Ở những lần giải trước, Hàn Quốc và Nhật Bản luôn là những đoàn dẫn đầu và đoạt hầu hết các chức vô địch của giải. Giải năm 2008, Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, với chức vô địch duy nhất của Lê Minh Hoàng ở hạng cân 55kg nam.

Taekwondo và judo là hai trong số các môn võ thuật thế mạnh của thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao khu vực, đóng góp nhiều huy chương cho vị trí tốp đầu của Việt Nam tại bảng xếp hạng toàn đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục