Tuyển thủ Quân đội quyết chinh phục huy chương vàng tại SEA Games 31

Lần thứ 8 liên tiếp, VĐV Đỗ Quốc Luật giành ngôi vô địch nội dung 10km nam tuyển Giải Tiền Phong Marathon - tiền đề để tuyển thủ Quân đội quyết tâm chinh phục huy chương vàng tại SEA Games 31.
Tuyển thủ Quân đội quyết chinh phục huy chương vàng tại SEA Games 31 ảnh 1Vận động viên Đỗ Quốc Luật tập luyện tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 27/3, tại Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 diễn ra ở Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), vận động viên Đỗ Quốc Luật (đoàn Quân đội) đã xuất sắc về đích đầu tiên ở cự ly 10km nam tuyển với thành tích 31 phút 28 giây 42.

Đây là lần thứ 8 liên tiếp, đại úy sinh năm 1993 vô địch nội dung 10km nam tuyển. Với kết quả này, Đỗ Quốc Luật đã cân bằng kỷ lục 8 năm liên tiếp vô địch giải Việt dã báo Tiền Phong của ông Lưu Văn Hùng (hiện là Trưởng bộ môn Điền kinh Thanh Hóa).

Sau khi kết thúc phần thi của mình, Đỗ Quốc Luật không giấu nổi niềm vui và xúc động, vận động viên sinh năm 1993 chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi đã bảo vệ thành công được chức vô địch 8 năm liên tiếp. Ra Côn Đảo tập luyện, thi đấu, nơi đây sát bãi biển, có phong cảnh đẹp. Mặc dù cũng phải đối diện với khó khăn bởi nắng, gió, khí hậu, thời tiết khác hoàn toàn so với Hà Nội nhưng được thi đấu ở vùng đất thiêng liêng, nơi các anh hùng dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc, đó là niềm quyết tâm để tôi nỗ lực cố gắng, thi đấu giành thành tích tốt nhất, bảo vệ thành công chức vô địch.”

Cự ly 10km luôn là cự ly có sự cạnh tranh khốc liệt, quy tụ đông đảo số vận động viên, với trình độ ngang ngửa, tạo ra những cuộc đua gay cấn, hấp dẫn.

Đỗ Quốc Luật về nhất với thành tích 31 phút 28 giây 42. Hai vận động viên về sau là Nguyễn Quốc Anh và Lê Tiến Long. Những gương mặt này đều là những chân chạy có tiếng của làng Điền kinh Việt Nam.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, Đỗ Quốc Luật cho biết SEA Games 31 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra, Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 là tiền đề để chuẩn bị, cũng là dịp để đánh giá nền tảng thể lực, động lực nhằm quyết tâm chinh phục, bảo vệ tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games 30.

[Lộ diện ngôi vương Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Côn Đảo]

Đại úy Đỗ Quốc Luật cũng chia sẻ, SEA Games luôn là đấu trường khốc liệt, quy tụ các vận động viên hàng đầu trong khu vực, họ đều có trình độ, thể lực, kỹ thuật tốt. SEA Games 31 diễn ra vào tháng Năm, có lẽ thời điểm đó khí hậu khá khắc nghiệt bởi nắng, nóng, gây không ít khó khăn cho các vận động viên, do đó, anh sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt nhất giáo án mà Ban huấn luyện đề ra để đạt thành tích tốt nhất, bảo vệ tấm huy chương vàng đã đạt được tại kỳ SEA Games trước.

Để chinh phục được những thành tích đáng nể, vận động viên Đỗ Quốc Luật cũng đã phải trải qua vô vàn khó khăn, nỗ lực không ngại khó, ngại khổ tập luyện kiên trì trong nhiều năm liền.

Tuyển thủ Quân đội quyết chinh phục huy chương vàng tại SEA Games 31 ảnh 2Vận động viên Đỗ Quốc Luật tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN phát)

Đam mê chạy bộ từ khi còn nhỏ, nhưng khi ấy Quốc Luật chỉ tham gia các giải ở trường với những cự ly ngắn như 60m, 100m. Anh bộc bạch, hồi ấy cũng chưa nghĩ tới sau này sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Ngã rẽ cuộc đời có lẽ từ năm 2008, hồi tưởng quá trình bắt đầu theo nghiệp chạy, anh xúc động nhớ lại: "Năm ấy, tôi bắt đầu tham gia giải chạy Báo Hà Nội Mới và giành được huy chương vàng khối Trung học cơ sở."

Sau đó, Đỗ Quốc Luật lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên Nguyễn Đức Nam (Đoàn Thể thao Bộ đội Biên Phòng) và sau đó không lâu, chàng trai sinh năm 1993 chính thức ăn tập theo bộ môn Điền kinh chuyên nghiệp sau một đợt “tuyển quân.”

Ba năm sau (2011), vận động viên Đỗ Quốc Luật chính thức “khoác áo lính,” nhờ siêng năng tập luyện, nỗ lực vượt mọi khó khăn trong nhiều năm liền, đến nay, chàng trai quê Hà Nội đã đem về hàng loạt thành tích như huy chương vàng tại SEA Games 30 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, huy chương đồng tại SEA Games 29, 3 năm liền (2010, 2011, 2012) giành được huy chương vàng ở nội dung 10.000m Giải Vô địch trẻ quốc gia, 8 năm liên tiếp vô địch giải Tiền Phong Marathon...

Ngoài thời gian tập luyện, Đỗ Quốc Luật cũng thường xuyên giành thời gian chia sẻ về kinh nghiệm chạy bộ với những vận động viên phong trào, anh mong muốn cộng đồng chạy bộ sẽ ngày càng phát triển để góp phần chung tay nâng cao thể lực cho mọi người, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, việc nâng cao thể trạng, sức khỏe là điều hết sức cần thiết, vận động viên Đỗ Quốc Luật chia sẻ.

Tiền Phong Marathon 2022 được tổ chức tại Côn Đảo từ ngày 25/3 đến 27/3 với 3.700 vận động viên đăng ký, trong đó có hơn 200 vận động viên chuyên nghiệp và 3.500 vận động viên phong trào. Giải có 4 cự ly: Marathon, bán marathon, 10km và 5km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục