Tuyên truyền lưu động với chủ đề "Biên giới và biển đảo Việt Nam"

Tỉnh Hà Giang tổ chức tuyên truyền lưu động với chủ đề “Biên giới và biển đảo Việt Nam” trên địa bàn tám xã, phường của thành phố Hà Giang.

Từ ngày 20-29/7, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Hà Giang tổ chức tuyên truyền lưu động với chủ đề “Biên giới và biển đảo Việt Nam” trên địa bàn tám xã, phường của thành phố Hà Giang.

Chương trình được thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền như triển lãm ảnh, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền bằng xe ôtô chuyên dụng...

Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ cổ động, tiểu phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo của Tổ quốc được dàn dựng công phu đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân.

Ông Hồ Việt Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Hà Giang cho biết hoạt động tuyên truyền lưu động có ý nghĩa thiết thực nhằm phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp nhân dân nắm rõ được tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam.

Thông qua tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ hơn về Luật biển, vấn đề về chủ quyền biên giới và hải đảo...Từ đó, mỗi người dân sẽ thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động, việc làm cụ thể, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục