Tuyển U16 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Nhật

Tại Uzbekistan, đội tuyển bóng đá U16 Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản ở Vòng chung kết giải U16 châu Á.
Ngày 23/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển bóng đá U16 Việt Nam đã đến Uzbekistan, nơi diễn ra Vòng chung kết giải bóng đá U16 châu Á năm 2010.

Khách sạn Uzbekistan, nằm ở trung tâm thành phố Tashkent là nơi ở của đội tuyển. Đây cũng là địa điểm đóng quân của các đội ở bảng C và D, gồm: Australia, Nhật Bản, Timor Leste, Trung Quốc, Iraq, Kuwait và Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất.

Theo thông tin từ Ban huấn luyện, thời tiết ở Tashkent khá lạnh, khoảng 9 độ C. Chính vì vậy, trong buổi tập đầu tiên, các tuyển thủ đã gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi.

Tuy nhiên, với sức trẻ và đã khá quen với các chuyến du đấu nước ngoài, các tuyển thủ cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen và bắt nhịp với môi trường mới. Bên cạnh đó, đồ ăn, thức uống tại khách sạn hợp khẩu vị và đảm bảo dinh dưỡng nên đã giúp các tuyển thủ hồi sức nhanh chóng.

Tại trận đầu ra quân vào ngày 25/10 tới, tuyển U16 Việt Nam sẽ gặp tuyển U16 Nhật Bản.

Xác định đây là đối thủ rất mạnh nên huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc tập trung rèn các phương án phòng ngự và phản công cho các học trò để đảm bảo giữ vững được thế trận khi thi đấu.

Tiếp theo, ngày 27/10, Việt Nam gặp Australia. Sau đó hai hôm, vào lúc 13 giờ địa phương, Việt Nam gặp Timor Leste.

Theo nhận định của giới chuyên môn, với sự hiện diện của hai đội tuyển U16 Nhật Bản và U16 Australia ở bảng C, rất khó cho đội tuyển U16 Việt Nam có thể giành 1 trong 2 suất vé vào tứ kết. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và tâm lý tự tin sau khi giành ngôi vô địch tại giải U16 Đông Nam Á vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn đặt quyết tâm sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ mới tại đấu trường châu lục./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục