Tuyển Việt Nam còn 100% cơ hội vào chung kết

Thua hai bàn ở trận lượt đi nhưng cổ động viên Việt Nam vẫn tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển tại sân Mỹ Đình ở lượt về.
Rất choáng váng với trận thua đau trên đất Malaysia ngày hôm qua nhưng cổ động viên Việt Nam vẫn tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà ngày 18/12 tới trên sân Mỹ Đình.

2-0 không phải là hết

Tuy đã để thua 2 bàn cách biệt trên sân Malaysia trong trận bán kết lượt đi nhưng giới hâm mộ đội tuyển Việt Nam vẫn khá lạc quan vào chiến thắng của đội tuyển trong trận lượt về.

Anh Phạm Văn Quyết, kỹ sư xây dựng đang làm việc tại Tổng công ty Vinaconex cho biết: “Hai bàn cũng có vẻ khó gỡ nhưng tôi tin đội tuyển của chúng ta sẽ tìm được trận đại thắng khi về sân Mỹ Đình.”

Cũng theo anh Quyết, không nên quá bi quan và cho rằng đội tuyển của chúng ta đã hết hy vọng vào chúng kết vì “họ ghi hai bàn trên sân nhà chẳng lẽ chúng ta không…? Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thi đấu hết sức mình bằng khả năng sẵn có thì việc vượt qua Malaysia là hoàn toàn có thể.”

Theo ghi nhận của Vietnam+, người hâm mộ trong nước vẫn rất tin tưởng đội tuyển của chúng ta sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

“Chúng ta đã vượt qua Singapore trong một trận đấu cực kỳ khó khăn, chẳng lẽ không vượt qua được Malaysia. Một bàn hay hai bàn cũng không quá quan trọng, điều cần nhất là các cầu thủ hãy bình tĩnh mỗi khi ra sân,” bác Văn Kiểm ở phố Huế cho biết.

Lật ngược lịch sử, bác Kiểm phân tích thêm: “Đã rất nhiều lần đội tuyển của chúng ta vượt qua Malaysia ở những trận đấu quan trọng không kém gì trận lượt về lần này. Người hâm mộ hãy tin tưởng vào chiến thắng của chúng ta…”

Cơ hội vẫn còn rất nhiều

Người hâm mộ vẫn giữ vững niềm tin vào đôi chân của các tuyển thủ, còn đối với những chuyên giá bóng đá, phân tích tình hình cụ thể họ vẫn chắc chắn cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn rất rộng mở.

Nhận xét về trận đấu lượt đi, huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho biết, không nên đổ lỗi cho Tấn Trường ở hai bàn thua vì thủ môn này vẫn còn quá ít kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn. Trường đã thiếu tập trung ở bàn thua thứ nhất còn bàn thua thứ 2 do hậu vệ kèm người chưa thật sự chặt.

Theo ông Hải, nguyên nhân cơ bản dẫn đến hai bàn thua của chúng ta trong trận ngày hôm qua là do thể lực của các cầu thủ chưa thực sự tốt. Phải di chuyển nhiều cộng với nền khí hậu khác biệt đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các cầu thủ.

"Vì đã thua hai bàn nên nhiệm vụ ở trận lượt về sẽ vô cùng khó khăn đối với các tuyển thủ của chúng ta. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn là 50/50. Khi được đá ở sân Mỹ Đình, được sự cổ vũ của hàng vạn người, cộng với nền khí hậu phù hợp sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ sung mãn nhất," ông nói. "Với những tình hình hiện tại, tôi cho rằng trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ không thể giải quyết thắng thua ở 90 phút mà phải đá sang hiệp phụ thậm chí là đá luân lưu."

Trong khi đó huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh khẳng định chắc chắn rằng Việt Nam vẫn còn nguyên 100% cơ hôi vào chung kết.

"Nhìn chung các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu rất cố gắng trên đất Malaysia. Nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua không hẳn do lỗi của Tấn Trường vì em vẫn còn quá non kinh nghiệm ở đấu trường lớn," ông nói.

Ông cho rằng việc phải chịu hai bàn thua không có gì bất ngờ khi Malaysia đã tăng tốc quá nhanh trong hiệp hai, lực lượng phòng ngự của chúng ta sứt mẻ nhiều đã không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, khi được đá trận lượt về trân sân nhà các cầu thủ của chúng ta chắc chắn sẽ được thi đấu tốt hơn rất nhiều. Với sự trở lại của các cầu thủ trụ cột, các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

"Việc để thua hai bàn trong trận lượt đi không có gì là quá khó đối với chúng ta," ông Vinh khẳng định. "Còn nhớ Indonesia đã thắng Malaysia tới 5-1 trong vòng bảng. Tại sao chúng ta không nghĩ tới việc Việt Nam sẽ có được một trận đại thắng trên sân Mỹ Đình trong ngày 18 tới"./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục