Tuyển Việt Nam đá "chung kết sớm" với Malaysia ở AFF Cup 2020

Lịch trực tiếp AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam quyết đấu tuyển Malaysia

Một chiến thắng cách biệt trước Malaysia không chỉ giúp tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng mà còn giành ưu thế trong cuộc đua vào bán kết AFF Cup 2020.
Lịch trực tiếp AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam quyết đấu tuyển Malaysia ảnh 1Tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Malaysia. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội tuyển Việt Nam đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận "đại chiến" Malaysia ở trận cầu tâm điểm bảng B AFF Suzuki Cup 2020.

Trận cầu này được nhận định là “chung kết” của bảng B khi cả hai đều là ứng cử viên vô địch, cạnh tranh nhau ngôi vị nhất bảng.

Malaysia cũng chính là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua ở chung kết AFF Cup 2018.

Trước trận tái đấu này, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +6, sau khi lần lượt vượt qua Campuchia 3-1 và Lào 4-0.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp thứ 3 với 3 điểm nhờ trận thắng tuyển Lào 2-0 trong ngày ra quân.

Một chiến thắng cách biệt trước Malaysia không chỉ giúp tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng mà còn giành ưu thế trong cuộc đua vào bán kết.

[AFF Cup 2020: Thông tin trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia]

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đang giành ưu thế khi chưa để thua trận nào sau 5 lần đối đầu Malaysia (thắng 4 và hòa 1).

Phát biểu trước trận đấu, thầy Park cho biết: "Tôi đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia năm lần và chưa để thua," nhưng ông cũng thận trọng khi cho rằng "những kết quả trong quá khứ chỉ để tham khảo. Trận đấu với đối thủ cũ nhưng kết quả thì không thể nói trước được.”

Bên kia chiến tuyến, Malaysia đang không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với tuyển Việt Nam khi không có đầy đủ lực lượng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và chấn thương.

Trước tình hình hiện tại, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đang hy vọng ban tổ chức AFF Cup 2020 có thể cho Malaysia bổ sung nhân sự khi mà trong tay ông chỉ còn 19 cầu thủ (ban tổ chức cho phép các đội đăng ký 30 cầu thủ tham dự giải đấu nhưng họ chỉ mang 24 cầu thủ sang Singapore).

"Chúng tôi có 4 cầu thủ nhiễm COVID-19 nên không thể thi đấu ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Chúng tôi hiểu và tôn trọng các quy định của giải đấu nhưng đôi khi có những trường hợp bất ngờ, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh như thế này. Tôi hy vọng ban tổ chức có thể thông cảm cho đội tuyển Malaysia và cho phép chúng tôi bổ sung cầu thủ," ông Tan Cheng Hoe nói. 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra trên sân Bishan, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6.

Cũng ở lượt trận này, đội tuyển Indonesia sẽ đối đầu với đội tuyển Lào, trong khi tuyển Campuchia được nghỉ.

Đội tuyển Indonesia hiện cũng đang có 3 điểm và xếp thứ hai ở bảng B sau khi giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước tuyển Campuchia.

Lịch thi đấu và trực tiếp (ngày 12/12)

16g30 Indonesia - Lào (VTV6)

19g30 Việt Nam - Malaysia (VTV5, VTV6)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục