Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong cái lạnh thấu xương ở Hà Nội?

Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong giá lạnh ở Hà Nội?

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang ưu tiên các bài tập thể lực ở phần đầu của buổi tập trong đợt tập trung diễn ra tại Hà Nội tháng 12 này.
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều 15/12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Khác với nhiều buổi tập trước với thời tiết dễ chịu, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải đối diện với không khí lạnh và rét đột ngột tại Hà Nội trong hôm nay. 

Tuy vậy, bài tập của đội tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi. Đầu buổi tập chiều 15/12, huấn luyện viên người Hàn Quốc dành phần lớn thời gian để cho đội tuyển Việt Nam làm nóng cơ thể và rèn thể lực. Sau phần này, các cầu thủ mới bắt đầu rèn chiến thuật, vị trí di chuyển và bài tập luân chuyển bóng. 

Chia sẻ với báo chí, nhiều cầu thủ cho biết ông Park đang chú trọng vào phần thể lực và thay đổi chiến thuật. Ông muốn đội tuyển Việt Nam cần luân chuyển bóng nhanh và đơn giản hơn trước.

Tuy nhiên, nếu không khí rét tiếp tục kéo dài thì huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ phải thay đổi đôi chút giáo án tập luyện để phù hợp như đẩy sớm giờ tập, tăng cường bài tập khởi động…

Nhiều cầu thủ không quen với nhiệt độ thấp của miền Bắc hôm nay đã phải mặc áo khoác và khởi động kỹ hơn bình thường.

Thời tiết lạnh là bất lợi cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung hiện tại bởi những giải đấu trước mắt đều sẽ diễn ra trong mùa Xuân và Hạ có không khí ấm và dễ chịu. 

Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong giá lạnh ở Hà Nội? ảnh 1Trung vệ Văn Việt trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 15/12. Cầu thủ này cho biết bản thân tự tin cạnh tranh với đồng đội cho một vị trí chính thức. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đang trong tuần tập luyện thứ hai của đợt tập trung duy nhất của năm nay với mục tiêu chuẩn bị kỹ càng nhất cho hai mục tiêu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup. 

Sáng 15/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố kế hoạch thi đấu giao cụ thể của tuyển Việt Nam với đội U22 vào ngày 23 và 27/12 tới trên sân Cẩm Phả và Phú Thọ. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ nay tới 22/12, sau đó di chuyển tới điểm thi đấu hai trận giao hữu. 

Giá vé của hai trận đấu giao hữu này có ba mức 50.000, 100.000 và 150.000 đồng, được bán trực tiếp ở quầy vé tại các sân vận động diễn ra trận đấu. Trong khi đó, hai trận cũng được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của VTC3, K+, Onsports và Bóng đá TV./.

Một số hình ảnh đội tuyển Việt Nam tập luyện trong không khí rét đậm chiều 15/12 tại Hà Nội: 

Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong giá lạnh ở Hà Nội? ảnh 2Tuyển Việt Nâm tập luyện trong không khí lạnh. Các cầu thủ chọn mặc thêm áo lót giữ nhiệt hoặc áo khoác ở buổi tập chiều 15/12. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong giá lạnh ở Hà Nội? ảnh 3Huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi sát sao cầu thủ tập luyện. Ông giao nhiệm vụ chỉ đạo, 'cầm tay chỉ việc' cho các trợ lý. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong giá lạnh ở Hà Nội? ảnh 4Ông Park yêu cầu học trò thực hiện thuần thục, không mắc lỗi trong bài tập kiểm soát bóng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Tuyển Việt Nam tập luyện những gì trong giá lạnh ở Hà Nội? ảnh 5Đội trưởng Quế Ngọc Hải bắt cặp cùng đồng đội Trọng Hoàng trong bài tập với bóng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục